Huyện Tiên Phước tập trung công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ

Thứ hai, 26/09/2022 10:32
(ĐCSVN)- Trong 6 tháng đầu năm 2022 vừa qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) đã tích cực phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện mở nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng về tư tưởng của Đảng bộ huyện.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phân công báo cáo viên và tổ chức khai giảng các lớp theo kế hoạch đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên nhờ sự cập nhật kịp thời những thông tin, kiến thức mới từ định hướng của cấp trên, các trang thông tin chính thống. Bên cạnh đó, nhiều báo cáo viên đã dành thời gian nghiên cứu, đầu tư cho bài giảng với cách thức truyền đạt có tính thuyết phục hơn, có sự thu hút, lôi cuốn người nghe. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở 11 lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên với tổng số 860 lượt học viên tham gia. Trong đó gồm 01 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 49 học viên; 01 lớp đảng viên mới cho 40 học viên; phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, UBMTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện mở 09 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 771 học viên. 

Các lớp bồi dưỡng đều được Ban Tuyên giáo Huyện ủy đưa nội dung học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào trong từng bài giảng, đặc biệt là những nội dung mới, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện. Đối với các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới đều chọn khen thưởng học viên có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện (8 người); động viên khích lệ kịp thời, nâng cao ý thức tinh thần học tập và tự rèn luyện cho học viên tham gia bồi dưỡng; đồng thời cũng nghiêm túc phê bình một số học viên ý thức học tập và rèn luyện chưa tốt; kết quả bài kiểm tra tỷ lệ khá giỏi đạt 70% trở lên, tăng hơn so với năm trước.

Cùng với thực hiện công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ, nội dung chuyên đề cập nhật kiến thức mới, thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 cho cán bộ, đảng viên được Ban Tuyên giáo Huyện ủy quan tâm thực hiện. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức nói chuyện chuyên đề thông tin thời sự, quán triệt văn bản mới cho 276 đồng chí gồm Bí thư Đảng ủy, Phó Bí Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn; các đồng chí là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT đảng ủy, cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra của UBKT đảng ủy xã, thị trấn và Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn. Qua đó đã trang bị kiến thức nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp cho việc định hướng tuyên truyền ở cơ sở, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng cấp ủy và bí thư chi bộ 

Phát huy kết quả đạt được, nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ huyện trên lĩnh vực công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xác định:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 118-KH/HU, ngày 11/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Triển khai các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; phấn đấu 6 tháng cuối năm vượt chỉ tiêu giao theo kế hoạch. Chủ động phối hợp các tổ chức cơ sở đảng quản lý chặt chẽ học viên tham gia các lớp; tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng sau khóa học, đảm bảo hiệu quả và thiết thực. 

Trong thời điểm hiện nay, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Hơn bao giờ hết, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ nỗ lực thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân nêu cao tinh thần quyết tâm xây dựng huyện Tiên Phước trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu khu vực Duyên hải miền Trung vào năm 2025, huyện Anh hùng thời kỳ đổi mới giai đoạn 2025 - 2030./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực