Lãnh đạo THILOGI tham dự Hội nghị liên kết hành lang kinh tế Đông – Tây

Thứ bảy, 13/04/2024 14:09
(ĐCSVN) - Vừa qua, tỉnh Sekong (Lào) đã tổ chức Hội nghị cấp cao về hợp tác phát triển tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây. Ông Bùi Minh Trực - Tổng Giám đốc THILOGI tham dự hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị liên kết Hành lang kinh tế Đông Tây 

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo 5 địa phương thuộc 3 nước là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (Việt Nam), tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), tỉnh Champasak và tỉnh Sekong (Lào). Hội nghị đã được nghe các báo cáo về giải pháp xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và kết nối trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây của đại diện lãnh đạo 5 địa phương.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam, cho biết: Đây là cơ hội thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối thương mại, du lịch, dịch vụ giữa các bên; góp phần quan trọng trong việc phát triển tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang; đáng chú ý là hợp tác trong các lĩnh vực lâm nghiệp, du lịch, giao thông, vận tải.

Quảng Nam sẽ tập trung kiến nghị Trung ương đầu tư mở rộng, nâng cấp quốc lộ 14D; đồng thời đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các tỉnh trên tuyến hành lang cùng trao đổi, thảo luận để hoàn chỉnh cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thông quan hàng hóa, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, giúp doanh nghiệp thuận tiện trong hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Ông Bùi Minh Trực (đứng giữa) - Tổng Giám đốc THILOGI tham dự hội nghị 

Là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics trọn gói tại miền Trung kết nối khu vực Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, thông qua hội nghị, THILOGI mong muốn nắm bắt nhu cầu, tiềm năng của các địa phương. Từ đó, xây dựng chiến lược phát triển logistics phù hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh vận tải xuyên biên giới, tạo thuận lợi tiếp cận thị trường và thu hút khách hàng. THILOGI hiện đang khai thác các nguồn hàng như: nguyên liệu giấy, sắn lát, tinh bột sắn, trái cây tươi, quặng… từ các vùng Attapeu, Pakse, Sekong (Lào) qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang về cảng Chu Lai xuất khẩu, góp phần thúc đẩy giao thương trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây và phát triển kinh tế liên vùng./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực