Tưng bừng lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2023

Thứ bảy, 29/04/2023 16:23
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Hải Tiến giờ đây mang tầm vóc mới, trở thành vùng biển năng động ở xứ Thanh, một điểm du lịch biển hấp dẫn của khu vực Bắc Trung Bộ. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Lê Thanh Hải tại Lễ hội du lịch biển năm 2023.

Tối 28/4, tại khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  đã tưng bừng tổ chức Lễ hội du lịch biển năm 2023 với chủ đề “Hải Tiến- khát vọng và phát triển” thu hút đông đảo các đại biểu, nhân dân, khách thập phương tham dự. Đây là hoạt động được huyện Hoằng Hóa tổ chức thường niên nhằm giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Hoằng Hóa, quảng bá tiềm năng và cơ hội phát triển du lịch của vùng đất này đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

 Chương trình nghệ thuật Hải Tiến - Khát vọng và phát triển.

Với lợi thế về vị trí địa lý, khu du lịch biển Hải Tiến được hình thành và phát triển dọc theo bờ biển qua địa phận 5 xã ven biển của huyện Hoằng Hóa. Những nam gần đây, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng hiện đại. Đi đôi với thu hút các thành phần kinh tế khai thác lợi thế du lịch biển, chính quyền huyện và tỉnh Thanh Hóa quan tâm bố trí nguồn lực từng bước đầu tư hoàn thiện hạ tầng du lịch, dịch vụ theo hướng đồng bộ, hiện đại, thân thiện môi trường.

Trong thời gian qua, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến luôn được sự quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại và đồng bộ; cơ sở hạ tầng đã có sự chuyển mình rõ rệt, toàn khu du lịch đã có 84 cơ sở lưu trú, với hơn 6.740 phòng nghỉ tiện nghi; có trung tâm hội nghị cao cấp, khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh với nhiều trò chơi hấp dẫn; nổi bật là những ngôi biệt thự tọa lạc giữa thảm rừng phi lao, các khách sạn cao cấp có bể bơi, sân tennis, khu vui chơi giải trí cùng điểm du lịch tâm linh Lạch Trường-Hòn Bò, tượng đài Lão dân quân Hoằng Trường bắn rơi máy bay địch trong những năm không quân Mỹ leo thang đánh phá miền bắc, hấp dẫn khách du lịch. Năm 2022, du lịch biển Hải Tiến đã đón trên 1,5 triệu lượt du khách đến thăm quan, nghỉ sưỡng, tắm biển, tổng thu du lịch đạt 2.064,1 tỷ đồng, bằng 254,8% kế hoạch.

 Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá Lê Thanh Hải phát biểu khai mạc lễ hội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa Lê Thanh Hải bày tỏ niềm tự hào về vùng đất Hoằng Hóa với bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa, toàn huyện có16 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và 77 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh; có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch biển và nghỉ dưỡng. Với chiến lược phát triển du lịch đúng hướng, nhiều dự án lớn đã hoàn thành đi vào hoạt động phục vụ khách du lịch. Một số dự án quy mô lớn đang triển khai, dự báo sẽ tạo bước phát triển đột phá cho du lịch Hải Tiến, như dự án khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường...

“Hải Tiến giờ đây mang tầm vóc mới, trở thành vùng biển năng động ở xứ Thanh, một điểm du lịch biển hấp dẫn của khu vực Bắc Trung Bộ. Đến với Hải Tiến - một vùng non xanh, nước biếc, cát trắng, nắng vàng, du khách sẽ có cơ hội khám phá một miền di sản trên mảnh đất khoa bảng Hoằng Hóa, tham gia các tour du lịch kết nối du lịch biển với các khu du lịch tâm linh, hoạt động lễ hội đậm đà bản sắc của đất và người xứ Thanh. Với khát vọng sớm xây dựng và phát triển huyện Hoằng Hóa trở thành thị xã trước năm 2030; xây dựng và phát triển Hải Tiến trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hoằng Hóa luôn nỗ lực vượt khó, phấn đấu từng ngày để biến khát vọng trở thành hiện thực, "chắp cánh" cho du lịch biển Hải Tiến vươn xa”– đồng chí Thanh Hải nhấn mạnh.

Hải Tiến cùng Hoằng Hóa năng động, sáng tạo trong khai thác thế mạnh vùng duyên hải đang thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiện thực hóa khát vọng phát triển 

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2023 được tổ chức quy mô và ý nghĩa, kết hợp với âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng cùng các vũ đoàn tham gia biểu diễn.

Với các ca khúc: “Ơi câu hát dô ta”, “Hoằng Hóa yêu thương”, “Lướt sóng ra khơi”, “Tình em biển cả”, “Biển hát lời anh ca”…, ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, đôi lứa; và trường ca lao động thêm ngân vang, lan tỏa bởi giàn giao hưởng âm thanh, các màn múa sống động, ấn tượng.

Nhằm thu hút du khách, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, năm nay, lần đầu tiên huyện Hoằng Hóa tổ chức Festival dù lượn được tổ chức. Tới đây, huyện Hải Tiến tiếp tục phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, duy trì, phát huy các hoạt động văn hoá dân gian, lễ hội, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí…

Có thể nói Hải Tiến cùng Hoằng Hóa năng động, sáng tạo trong khai thác thế mạnh vùng duyên hải đang thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động ở vùng bãi ngang nghèo, hiện thực hóa khát vọng phát triển./.

 

PT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực