Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X thành công tốt đẹp

Thứ hai, 14/09/2020 15:53
(ĐCSVN) – Thứ trưởng Vũ Hải Sản chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Quân khu 5; đề nghị Đảng bộ và LLVT Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang” của LLVT Quân khu 75 năm qua.

Sáng 14/9, tại TP Đà Nẵng, sau gần 2 ngày diễn ra, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

 Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Đình Tăng)

Tham dự Đại hội có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu; các đại biểu cơ quan Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 267 đại biểu đại chính thức đại diện cho hơn 19.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân khu.

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân khu 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP); chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy mọi nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) với nhiều cách làm mới và hiệu quả, khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được tăng cường. Đảng bộ Quân khu có nhiều giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tổ chức xây dựng lực lượng; chất lượng huấn luyện, diễn tập SSCĐ được nâng lên toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều thành quả tích cực…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Quân khu 5. Trong đó, nổi bật nhất là đã lãnh đạo LLVT Quân khu thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ QS,QP và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng QPTD; có nhiều giải pháp xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tổ chức lực lượng; chất lượng huấn luyện, diễn tập, SSCĐ được nâng lên toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều thành quả tích cực.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Vũ Hải Sản đề nghị Đảng bộ và LLVT Quân khu 5 phát huy truyền thống “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang” của LLVT Quân khu 75 năm qua; tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới sát với tình hình, nhiệm vụ của Quân khu.

“Phải thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm biên giới, biển đảo; duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ SSCĐ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục giữ vững, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận. Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, giữ vững môi trường thuận lợi để các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ bản khu vực phòng thủ các địa phương và phòng thủ quân khu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” - Thứ trưởng Vũ Hải Sản yêu cầu.

 Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Đình Tăng)

Đối với các địa phương trên địa bàn Quân khu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản đề nghị các địa phương phối hợp chắt chẽ với Quân khu quan tâm đầu tư nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà đại hội xác định. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi ba khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn đơn vị; ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị Quân khu 5 quyết liệt thực hiện tổ chức LLVT quân khu theo hướng tinh, gọn, mạnh giai đoạn 2020 - 2025, ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, tuyến biên giới, biển đảo; tập trung xây dựng lực lượng thường trực cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao; nâng cao chất lượng tuyển quân, tuyển sinh quân sự đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực về đạo đức, lối sống, trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả tạo điểm nhấn mới về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì.

Dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Vũ Hải Sản trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã thường xuyên quan tâm, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp LLVT quân khu trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QSQP địa phương trong những năm qua.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội. Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XI.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 đồng chí công tác trong Quân đội. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ với số phiếu đạt 100%.

Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 13 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết./.

Đình Tăng- Phạm Hùng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực