Diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm qua biên giới Việt Nam - Lào

Thứ ba, 22/10/2024 16:45
(ĐCSVN) - Ngay sau lễ đón chính thức đoàn đại biểu Lào tại cửa khẩu Lóng Sập, chiều 22/10, đoàn đại biểu hai nước Việt Nam và Lào đã cùng tham gia các hoạt động đầu tiên tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy qua biên giới Việt Nam - Lào.

Được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng hai nước, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Houaphanh (Lào) tổ chức Diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy qua biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Sơn La (Việt Nam) và Houaphanh (Lào).

Diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm qua biên giới Việt Nam - Lào  

Diễn tập gồm 3 giai đoạn: tổ chức chuẩn bị đánh bắt tội phạm, thực hành đánh bắt tội phạm và kết thúc. Trong các giai đoạn có từng vấn đề huấn luyện cụ thể, như: thiết lập sở chỉ huy liên hợp, vận hành cơ chế; thống nhất phương án, triển khai đội hình phục kích, sẵn sàng đánh bắt tội phạm; thực hành đánh bắt tội phạm qua biên giới; kiểm tra, kiểm soát, đánh bắt nhóm tội phạm ma túy tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập; truy đuổi, ngăn chặn, đánh bắt nhóm đối tượng chạy về hướng nội địa và giải cứu con tin.

Việt Nam và Lào có chung đường biên giới dài hơn 2.300km, tiếp giáp giữa 10 tỉnh của nước ta (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum) với 10 tỉnh của Lào (Phongsaly, Luang Prabang, Houaphanh, Borikhamxay, Khammouane, Savannakhet, Saravane, Xiengkhuang, Sekong và Attapeu).

Khu vực biên giới Việt Nam - Lào được hai nước xác định là một trong những khu vực có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế - xã hội. Đây cũng được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm, nơi trung chuyển, mua bán, vận chuyển ma túy.

 Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath tặng quà cho lực lượng biên phòng hai nước tham gia diễn tập liên hợp bắt tội phạm ma túy.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp bắt giữ gần 30 vụ án, chuyên án ma túy lớn, thu giữ hàng tấn ma túy các loại. Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh (Lào) đã phối hợp hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Thực hiện Nghị định thư hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào, trong những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) đã làm tốt công tác phối hợp với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới của tỉnh Houaphanh (Lào) trong công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên toàn tuyến biên giới hai nước cơ bản ổn định; đường biên, mốc giới được quản lý, bảo vệ tốt. Hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước luôn là điểm sáng, góp phần quan trọng củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, duy trì trao đổi thông tin, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm biên giới, nhất là tội phạm ma túy, gian lận thương mại, buôn lậu, ngăn chặn di cư tự do, xuất, nhập cảnh trái phép; tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt hiệp định hợp tác biên giới hai nước; đẩy mạnh việc giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị giáp biên, tạo điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới hai nước phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực