Thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Lào

Hướng tới Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2
Thứ ba, 15/10/2024 14:05
(ĐCSVN) - Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2 là hoạt động góp phần thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; góp phần đóng góp vào việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước thềm giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại tá, ThS Vũ Văn Khanh, nguyên Trưởng Ban nghiên cứu quốc tế, Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào?

Đại tá, ThS Vũ Văn Khanh: Trong lịch sử quan hệ quốc tế, có thể có nhiều ví dụ điển hình về quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia, nhưng quan hệ đặc biệt thì chỉ có thể "đếm trên đầu ngón tay"; quan hệ Việt Nam - Lào nằm trong số ít đó. Có thể nêu một số điểm làm cho quan hệ hai nước trở nên đặc biệt.

 Đại tá, ThS Vũ Văn Khanh, nguyên Trưởng Ban nghiên cứu quốc tế, Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. 

Một là, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được hình thành từ trong lịch sử của hai quốc gia - dân tộc. Đặc biệt, sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương với mục đích là tập hợp và lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên bán đảo Đông Dương đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc đã mở đầu những trang sử vẻ vang của mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam. Đây cũng chính là nền móng vững chắc của quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Hai là, đây là mối quan hệ đoàn kết đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành mối quan hệ mẫu mực trên thế giới.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam đi nghiên cứu khảo sát tại tại Lào chào xã giao Thượng tướng (nay là Đại tướng) Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào (12/2016).

Ba là, đây được coi là hình mẫu của mối quan hệ tương trợ, bổ sung cho nhau. Không chỉ trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nhân dân và quân đội hai nước đã đồng cam, cộng khổ, chia ngọt, sẻ bùi, kề vai, sát cánh, liên minh chiến đấu, mà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hai nước vẫn tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước.

Bốn là, đây là mối quan hệ thủy chung hiếm có giữa hai dân tộc. Mặc dù trong thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, khó lường, tình hình hai nước có nhiều thay đổi, chịu tác động từ các nhân tố bên ngoài, nhưng quan hệ giữa hai nước vẫn không ngừng được giữ vững và tăng cường.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam trao đổi với Cục Khoa học và Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng Lào (12/2016). 

Phóng viên: Tình hình hợp tác, giao lưu giữa các lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào trong những năm vừa qua diễn ra như thế nào, thưa ông?

Đại tá, ThS Vũ Văn Khanh: Thực hiện Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa hai nước, những năm qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào đã phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền, góp phần xây dựng tuyến biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nổi bật là các hoạt động phối hợp trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm, xử lý các vụ việc ở khu vực biên giới; phối hợp tổ chức tuần tra chung trên biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xâm nhập qua biên giới; phối hợp triển khai thực hiện hiệp định về thủ tục kiểm tra “Một cửa, một điểm dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) - Đensavẳn (Lào); phối hợp tổ chức diễn tập và triển khai các hành động liên hợp xử lý các tình huống nhằm duy trì an ninh, trật tự trên khu vực biên giới. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, “Kết nghĩa đồn - trạm Biên phòng”; tích cực tham mưu cho địa phương tổ chức thực hiện mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”.

Tính đến nay, trên tuyến biên giới hai nước đã tổ chức duy trì được 106 cụm dân cư kết nghĩa hai bên biên giới, 74 cặp đồn - trạm Biên phòng thuộc 95 đồn Biên phòng Việt Nam kết nghĩa với các đơn vị quản lý, bảo vệ biên giới nước bạn. Phối hợp tổ chức thành công các chương trình giao lưu như: Chương trình “Biên cương thắm tình hữu nghị”; Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa quân đội và Bộ đội Biên phòng hai nước.

 
Đoàn cán bộ Cục Khoa học và Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng Lào đi nghiên cứu thực tế biên giới tỉnh Quảng Bình (6/2017). 

Phóng viên: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2 tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La, Việt Nam) và huyện Sốp Bâu (tỉnh Hủa Phăn, Lào) sẽ được tổ chức vào ngày 22-23/10 tới đây. Ông đánh giá thế nào về sự kiện này?

Đại tá, ThS Vũ Văn Khanh: Đây là sự kiện quan trọng đối với Lực lượng Biên phòng hai nước và là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước; là cơ hội để hai bên giao lưu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới, giao lưu văn hóa dân tộc, hợp tác kinh tế, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị.

Thông qua chương trình giao lưu, các đơn vị bảo vệ biên giới hai nước càng thêm gắn bó, nâng cao khả năng phối hợp vàphát huy sức mạnh quần chúng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của mỗi nước. Nhân dân hai nước ở khu vực giáp biên có thêm cơ hội giao lưu, tiếp xúc, hợp tác kinh tế, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân và quân đội hai nước, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về quan hệ giữa hai nước.

 Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 1 được Bộ Quốc phòng 2 nước tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. 

Kết quả đạt được của Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 1 đã góp phần khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân hai bên biên giới; là nội dung, biện pháp để thực hiện chủ trương tăng cường công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; đồng thời, khẳng định vị trí, ý nghĩa hết sức thiết thực của chương trình giao lưu góp phần quan trọng vào việc xây đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Lào.

Phóng viên: Ông có kỳ vọng như thế nào đối với Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2?

Đại tá, ThS Vũ Văn Khanh: Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2 là một hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng của hai nước; thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan của hai nước. Chính vì vậy, tôi tin rằng, sự kiện này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Lào; thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân ở khu vực biên giới; đồng thời, truyền đi thông điệp về mối quan hệ son sắt, thủy chung, đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước./.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hà Cương (thực hiện)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực