1.000 bài thơ viết thư pháp trên lụa Mã Châu

Thứ ba, 12/01/2010 16:05

  
Nhà thơ Hồ Trung Việt (trái) bận rộn với những bản thảo thơ. (Ảnh: baoquangnam) 

Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, một nhóm văn nghệ sĩ ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đang triển khai thực hiện bộ thư pháp bằng thơ trên 1.000m lụa truyền thống Mã Châu với 1.000 bài thơ của các nhà thơ, nhà văn ở mọi miền Tổ quốc.

Ông Hồ Trung Việt, hội viên Hội Sinh vật cảnh huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, trong tập thư pháp lụa này, mỗi trang được trang trí hoa văn họa tiết và các hình ảnh danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa truyền thống mọi miền đất nước.

1.000m lụa đang được các nghệ nhân làng lụa Mã Châu, thị trấn Nam Phước tích cực dệt và xử lý hóa chất chống ẩm, mốc, côn trùng và thời gian bào mòn, đồng thời để dễ in hoa văn và dễ viết thư pháp, ổn định kỹ thuật khi thực hiện.

Dự kiến bộ thư pháp độc đáo này sẽ hoàn thành và ra mắt công chúng vào tháng 5/2010, sau đó sẽ đăng ký lập kỷ lục Guinness Việt Nam và dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực