Cần sự chung tay bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng

Thứ hai, 26/09/2022 16:23
(ĐCSVN) - Hiện các hình thức vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng trong lĩnh vực VHNT cũng như các lĩnh vực khác vẫn còn phổ biến, phức tạp và tinh vi. Việt Nam có hệ thống quy định pháp luật đáp ứng yêu cầu bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan nhưng thực trạng vẫn diễn ra thường xuyên liên tục, cần phải có những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn vấn nạn này.
Hội nghị bàn tròn Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng. (Ảnh: ĐT) 

Ngày 26/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ tổ chức Hội nghị bàn tròn Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng.

Hội nghị chỉ ra thực trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng và đưa ra những giải pháp để đẩy lùi thực trạng trên.

Theo Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper, hiện nay, quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền đang rất được quan tâm, đem lại lợi ích trong trong phát triển kinh tế của nhiều quốc gia. Tuy nhiên với sự phức tạp trên không gian mạng, quyền sở hữu trí tuệ rất dễ bị xâm phạm. Việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ gây nhiều thiệt hại đến chủ sở hữu mà còn tác động tiêu cực đến người dùng. Đặc biệt là các sản phẩm âm nhạc, video… được phát hành trực tuyến đang bị rất nhiều đối tượng xâm phạm về sở hữu trí tuệ trên không gian mạng; gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, tinh thần của nhiều nghệ sĩ. Trước sự phức tạp của các hình thức vi phạm, Đại sứ Marc E.Knapper khẳng định Việt Nam cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng chính là bảo vệ sự phát triển kinh tế của quốc gia.

Đồng quan điểm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng cho biết, dù Việt Nam đã và đang không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ; xét xử nhiều vụ án về quyền sở hữu trí tuệ nhưng vấn nạn xâm phạm quyền này vẫn diễn ra rất phức tạp. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi. Nhiều đối tượng sử dụng các thiết bị công nghệ cao để làm giả, làm nhái sản phẩm hòng qua mắt lực lượng chức năng. Đặc biệt, với tính chất xuyên biên giới của không gian mạng, việc truy tìm các đối tượng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ gặp không ít khó khăn và tốn nhiều thời gian. Sau đó, khâu xử lý cũng gặp nhiều vướng mắc do liên quan đến các vấn đề về luật quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng cũng như tạo ra các phương thức sáng tạo mới; các hình thức khai thác, sử dụng, phân phối, truyền đạt mới. Đồng thời, môi trường mạng cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc tự bảo vệ quyền của các chủ thể và hoạt động của các cơ quan quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan. Thứ trưởng nhận định hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường mạng đang có sự tham gia của nhiều chủ thể từ các quốc gia khác nhau, trở thành thách thức lớn trong xác định và xử lý hành vi vi phạm bản quyền.

Để ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt thông tin, tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Luật có nhiều nội dung mới sửa đổi, bổ sung về quyền tác giả, quyền liên quan; bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường mạng. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. Trên tinh thần đó, Bộ VHTTDL cũng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền gia nhập 2 Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường mạng là Hiệp ước về quyền tác giả (WCT) và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPPT). Việt Nam đã trở thành thành viên của Hiệp ước WCT từ ngày 17/2/2022 và là thành viên của Hiệp ước WPPT từ ngày 1/7/2022. Đây là cơ sở pháp lý để Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cũng cho biết thêm, Bộ VHTTDL đang tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo “Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2022 về quyền tác giả, quyền liên quan”. Việt Nam đã có hệ thống các quy định pháp luật đáp ứng yêu cầu bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại quốc gia và hội nhập và quốc tế.

Ngoài việc hoàn thiện hành lang pháp lý, các chuyên gia tại Hội nghị đều cho rằng, để thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số, Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới cần chung tay phối hợp xử lý, nhất là với tội phạm xuyên biên giới. Các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm để làm gương, tránh những sự việc tương tự xảy ra./.

Đ.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực