Câu lạc bộ Sao Đỏ (Hải Dương) gặp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ hai, 20/06/2022 06:01
(ĐCSVN) - Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương mong muốn các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, những thành viên của Câu lạc bộ Sao Đỏ, các nhà báo, văn nghệ sĩ, những người con quê hương Hải Dương luôn hướng về tỉnh nhà, chung tay, góp sức xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng giàu đẹp.
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương và đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Báo chí – Văn nghệ sĩ, Câu lạc bộ Sao Đỏ nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Ngày 19/6, tại Hà Nội, Ban Báo chí – Văn nghệ sĩ, Câu lạc bộ Sao Đỏ (RSC) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

Tới dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Văn Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Nguyễn Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Văn hóa và Xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương; Nguyễn Cao Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương...

Tham dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sao Đỏ, lãnh đạo các Ban của Câu lạc bộ Sao Đỏ cùng các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, nhà báo, văn nghệ sỹ những người con quê hương Hải Dương đang công tác và học tập, sinh sống tại Thủ đô.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Câu lạc bộ Sao Đỏ, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ Sao Đỏ chia sẻ, Câu lạc bộ Sao Đỏ là tổ chức xã hội tự nguyện của những người con quê hương Hải Dương đang công tác và học tập, sinh sống tại Thủ đô. Mục đích của Câu lạc bộ hoạt động trên 3 nội dung trụ cột: Kết nối giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ, thăm hỏi lẫn nhau; tương trợ và giúp đỡ nhau trong học tập, công tác và cuộc sống; hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng về quê hương. Thông qua đó phát huy tiềm năng và lòng nhiệt tình trách nhiệm của mỗi thành viên tham gia hoạt động xã hội góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Câu lạc bộ Sao Đỏ được thành lập đến nay hoạt động được hơn 18 năm. Với nòng cốt ban đầu là 37 thành viên, hiện tại đã có gần 400 thành viên đang công tác ở 59 cơ quan, đơn vị, bộ ngành Trung ương và Hà Nội. Câu lạc bộ có Ban Thường trực điều hành và các Ban Quốc phòng, Ban Công an, Ban Công chức, Ban Y tế - Giáo dục, Ban Báo chí – Văn nghệ sĩ, Ban Doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ Sao Đỏ Nguyễn Thị Bích Ngà chia sẻ, trong các hoạt động của Câu lạc bộ, hoạt động nổi bật nhất là hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo xã hội. Từ năm 2014 trở lại đây, Câu lạc bộ Sao Đỏ đã tổ chức 6 hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.700 thương binh, gia đình có công với cách mạng, các gia đình chính sách tại các xã: Nam Hồng, (Nam Sách) năm 2014; Việt Hồng, (Thanh Hà) năm 2015; Vĩnh Hòa, (Ninh Giang) năm 2016; Nhật Tân, (Gia Lộc) năm 2017; Ngô Quyền, (Thanh Miện) năm 2018 và Thúc Kháng, (Bình Giang) năm 2019… với tổng giá trị chi phí gần 4 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động này, Câu lạc bộ Sao Đỏ đã kêu gọi lòng hảo tâm từ các mạnh thường quân, đã trao hàng trăm phần quà giá trị hơn 450 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Câu lạc bộ Sao Đỏ đã phối hợp với các nhà hảo tâm và 5 lần tổ chức đã trao 700 phần thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi và 90 phần thưởng cho giáo viên dạy giỏi, với tổng giá trị hơn 357 triệu đồng tại các huyện: Ninh Giang, Chí Linh, Tứ Kỳ, Bình Giang và TP Hải Dương.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19, Câu lạc bộ Sao Đỏ đã phát động Chương trình “Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19” trong toàn Câu lạc bộ. Qua đó, Câu lạc bộ đã hỗ trợ 3 tỷ 520 triệu đồng để ủng hộ đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sao Đỏ tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo Ban Báo chí – Văn nghệ sĩ nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ Sao Đỏ Nguyễn Thị Bích Ngà bày tỏ, thực tế hoạt động trong hơn 18 năm qua của Câu lạc bộ Sao Đỏ đã ngày càng chứng minh cho tôn chỉ, mục đích hoạt động đã đề ra là đúng. Mặc dù hoạt động xã hội hướng về quê hương giá trị về vật chất chưa thật lớn nhưng mang nặng ý nghĩa nhân văn, khơi dậy tình thương và trách nhiệm từ các thành viên trong Câu lạc bộ, thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái, "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", thể hiện trách nhiệm xã hội góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ Sao Đỏ Nguyễn Thị Bích Ngà khẳng định, trong suốt thời gian qua, sự phát triển lớn mạnh của Câu lạc bộ Sao Đỏ có sự đóng góp to lớn của Ban Báo chí – Văn nghệ sĩ, trong đó là đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên báo chí là người con quê hương Hải Dương đang công tác tại các cơ quan báo chí.

Thay mặt Câu lạc bộ Sao Đỏ, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Bích Ngà gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, thành viên của Ban Báo chí – Văn nghệ sĩ nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng những nhà báo, người làm báo quê hương Hải Dương, với trí tuệ, bản lĩnh, khả năng và trình độ của mình sẽ có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, quê hương Hải Dương ngày càng phát triển hạnh phúc, phồn vinh.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hải Dương, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đã trao tặng lẵng hoa và gửi chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Báo chí – Văn nghệ sĩ, những nhà báo quê hương Hải Dương nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tỉnh Hải Dương đã tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng các cơ quan báo chí và trao Giải báo chí “Hải Dương vượt khó - tăng tốc năm 2021”. Buổi gặp mặt nhằm tri ân các cơ quan báo chí đã đồng hành và có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương, đặc biệt đồng hành, chia sẻ với Hải Dương trong lúc khó khăn, phòng chống đại dịch COVID-19.

Chia sẻ những kết quả nổi bật của tỉnh Hải Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cho biết, với chủ đề “Vượt khó, tăng tốc”, năm 2021, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu chủ yếu, nổi bật kinh tế có mức tăng trưởng khá, với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 8,6% (đứng thứ 4 trong vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 8 trong cả nước).

Đáng chú ý, trong xây dựng nông thôn mới, vừa mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới. Hải Dương là tỉnh thứ 5 trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh, có thể thấy rằng, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn tỉnh Hải Dương có sự thay đổi toàn diện, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, quê hương ngày càng phát triển mạnh mẽ… Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định, trong sự phát triển của Hải Dương có đó sự đóng góp rất quan trọng của báo chí, tạo ra năng lượng tích cực, dòng thông tin chủ lưu góp phần cổ vũ, động viên, đồng hành, chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương trong sự nghiệp phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chia sẻ, mục tiêu của tỉnh Hải Dương trong thời gian tới là trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, với nhiều tư duy đổi mới mang tính đột phá. Trong đó phấn đấu đến năm 2025, tỉnh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại; đưa Hải Dương trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ, tầm cỡ khu vực đồng bằng sông Hồng, là đô thị vệ tinh Thủ đô Hà Nội, phát triển mạnh mẽ với không gian phát triển Quảng Ninh và Hải Phòng...

Để đạt được những mục tiêu đặt ra, Hải Dương đã xác định 4 trụ cột phát triển là: Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Trong đó lấy nền tảng “Tăng trưởng xanh và chuyển đổi số” để tạo sinh lực cho Hải Dương phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng tặng hoa chúc mừng những người làm báo quê hương Hải Dương nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chia sẻ: Nhận thức rõ sự phát triển của địa phương ngoài trên cơ sở tự lực, tự cường, sự nỗ lực vươn lên của cả hệ thống chính trị, rất cần nguồn lực bên ngoài, như nguồn lực đầu tư FDI, nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp…, đồng thời rất cần có sự đóng góp về truyền thông của báo chí để Hải Dương phát triển bền vững. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, những thành viên của Câu lạc bộ Sao Đỏ, các nhà báo, văn nghệ sĩ, những người con quê hương Hải Dương luôn hướng về tỉnh nhà, chung tay, góp sức xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng giàu đẹp.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ những người làm báo quê hương Hải Dương đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và trực tiếp chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện đội ngũ những người làm báo. Qua các giai đoạn lịch sử, các thế hệ người làm báo đã tích cực tham gia và tự hào về những đóng góp xứng đáng vào tiến trình lịch sử của dân tộc trong 97 năm qua.

Đại diện cho các thế hệ thành viên Câu lạc bộ Sao Đỏ, đồng chí Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về Văn hóa và Xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi lời mừng tốt đẹp nhất đến những người làm báo quê hương Hải Dương, chúc những người làm báo quê hương Hải Dương bút sắc, tâm hồn trong sáng, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thành công công cuộc đổi mới.

Cũng tại buổi gặp mặt, Câu lạc bộ Sao Đỏ đã ra mắt Ban lãnh đạo Ban Báo chí – Văn nghệ sĩ nhiệm kỳ mới gồm các đồng chí: Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Trưởng ban; PGS. TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó trưởng ban; Phạm Hồng Long, Tổng Biên tập Tạp chí Thi đua khen thưởng, Phó trưởng ban; Phạm Đức Thái, Ủy viên Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó trưởng ban.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, tân Trưởng ban Báo chí – Văn nghệ sĩ trân trọng cảm ơn Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sao Đỏ đã tạo điều kiện tổ chức gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Ngô Minh Tuấn khẳng định Ban Báo chí – Văn nghệ sĩ sẽ tổ chức kết nối để những nhà báo quê hương Hải Dương tăng cường giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ, thăm hỏi lẫn nhau, đồng thời phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và sự nhiệt thành của mình, tích cực tham gia đóng góp, sát cánh, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Hướng Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực