Đà Nẵng: Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”

Thứ tư, 31/01/2024 20:54
(ĐCSVN) - Việc khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” không chỉ là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân địa phương, trong đó có các em học sinh đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
Công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” được đặt tại khuôn viên của Đồn Biên phòng Sơn Trà

Ngày 31/1, Đồn Biên phòng Sơn Trà (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) tổ chức lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”. Đây là Công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959- 03/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2024).

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, thể hiện hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn một chiến sĩ Biên phòng. Công trình có chiều cao 4,75m, chiều rộng 3,75m, gồm phần tượng được nghệ nhân Làng đá Non Nước tạc hoàn toàn bằng đá tự nhiên nguyên khối màu trắng; phần trụ đúc bằng bê tông cốt thép, ốp gạch, đá và khắc câu thơ Bác Hồ tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) lần thứ nhất, tổ chức tại Hà Nội ngày 2/3/1962.

Công trình Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” không chỉ có ý nghĩa sâu sắc về mặt nghệ thuật mà còn có ý nghĩa to lớn trong giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau. Tượng đài được đặt tại khuôn viên của đơn vị, bảo đảm tính trang trọng, tôn nghiêm. Đây cũng là nơi để đơn vị, cán bộ, chiến sĩ báo công lên Bác, đồng thời mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Việc khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” không chỉ là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân địa phương, trong đó có các em học sinh đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực