Đồng chí Trương Hòa Bình dâng hương tưởng nhớ Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực

Chủ nhật, 12/01/2020 20:16
Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực (15/1/1910 – 15/1/2020), chiều 12/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực, ở thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà lưu niệm đồng chí Trần Hữu Dực (Nguồn: quangtrivt.vn)

 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã dâng hương, dâng hoa và kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực - người đã cống hiến cả cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Trong sổ lưu niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình xúc động bày tỏ: Tưởng nhớ đồng chí Trần Hữu Dực, chúng ta nhớ tới một người Cộng sản mẫu mực, suốt đời tận tụy với nước, tận hiếu với dân, một nhà lãnh đạo kiên định, bản lĩnh và sáng tạo, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người con ưu tú của quê hương Quảng Trị. Đồng chí là tấm gương về niềm tin và ý chí chiến đấu. Chúng ta nguyện phấn đấu noi gương hết sức mình, từng bước xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực sinh ngày 15/1/1910, trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận; giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ khi mới 15 tuổi. Qua thực tiễn hoạt động, được tiếp xúc với sách báo tiến bộ, nhận thức chính trị của đồng chí Trần Hữu Dực ngày càng được nâng cao. Mới tuổi 16, đồng chí Trần Hữu Dực đã chủ trì Hội nghị thành lập tổ chức yêu nước “Ái hữu dân đoàn”, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân. “Ái hữu dân đoàn” đã tạo ảnh hưởng tích cực, mở đường cho tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội” xâm nhập, lan rộng vào Quảng Trị, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng của huyện Triệu Phong nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung.

Trong thời gian hoạt động cách mạng từ năm 1926-1945, đồng chí Trần Hữu Dực bị Pháp bắt 4 lần và bị chính quyền Nam triều kết án tổng số 29 năm tù giam và 22 năm quản thúc tại các nhà lao Quảng Trị, Lao Bảo, Buôn Ma Thuột (2 lần). Sau tháng 8/1945, đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Cánh mạng lâm thời Trung Bộ, Chủ tịch Ủy ban hành chính Trung Bộ. Năm 1947, đồng chí được bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I cùng với các đồng chí Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Lương. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí Trần Hữu Dực đã góp phần rất lớn vào công tác đào tạo cán bộ cho các tỉnh miền Trung. Là Ủy viên Trung ương Đảng, Đảng đoàn Chính phủ, Ủy viên Quân ủy Trung ương..., trên bất cứ cương vị nào, đồng chí cũng không ngừng chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng, huấn luyện, đào tạo cán bộ, góp phần rất lớn vào thắng lợi chung của phong trào cách mạng Quảng Trị cũng như các tỉnh Nam Trung Bộ.

Trong thời kỳ xây dựng đất nước, dù trên cương vị là Phó Thủ tướng hay Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Trần Hữu Dực luôn tận tụy ngày đêm, đi sát thực tế, phát huy tập thể, từ đó hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Hữu Dực luôn tỏ rõ khí tiết trung kiên của người Cộng sản và nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, một lòng một dạ phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Những năm tháng cuối đời, tuy tuổi cao, đồng chí vẫn nhiệt tình đóng góp công sức và trí tuệ vào sự nghiệp chung, với niềm tin sắt son vào thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Trần Hữu Dực mất ngày 21/8/1993, thọ 83 tuổi. Với những công lao và đóng góp to lớn, đồng chí Trần Hữu Dực đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà tưởng niệm Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các thành viên trong đoàn công tác cũng đã đến dâng hương, dâng hoa viếng và tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Đặc biệt Quốc gia Thành cổ Quảng Trị./.

 

Bang Nhiệm/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực