Gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng

Thứ hai, 17/01/2022 16:00
(ĐCSVN) - Công trình tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng mang ý nghĩa lịch sử, giáo dục về truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu niên Thủ đô và cả nước được lắp đặt điểm quét mã QR code chứa thông tin về anh hùng Lý Tự Trọng thông qua liên kết với những trang web uy tín, chính thống.

Chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc tới anh hùng Lý Tự Trọng, ngày 17/01, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và các đơn vị đồng hành tổ chức khánh thành, gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng.

leftcenterrightdel
Tại khu vực tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng, chỉ cần quét mã QR code, khách tham quan có thể tiếp cận các thông tin về người anh hùng trẻ tuổi trên những trang web uy tín

Lý Tự Trọng là người đoàn viên, thanh niên ưu tú đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Noi gương anh, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã đoàn kết dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, quả cảm lập công, đánh đuổi bè lũ ngoại xâm, thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc giàu đẹp.

Công trình cải tạo, chỉnh trang tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng diễn ra từ ngày 12/12/2021 đến ngày 9/01/2022 với các nội dung như: vệ sinh, đánh bóng, bó vỉa hiện trạng tượng; ốp đá granit tự nhiên khu vực xung quanh tượng đài; trồng cây xanh... Đáng chú ý là lắp đặt điểm quét mã QR code chứa thông tin về anh hùng Lý Tự Trọng thông qua liên kết với những trang web uy tín, chính thống. 

leftcenterrightdel
Trước tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng, Đoàn thanh niên Trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã kết nạp 10 đoàn viên mới, năm học 2021-2022

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; kêu gọi mỗi đoàn viên thanh niên thủ đô, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn cần quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ bằng các phong trào thi đua thiết thực, các công trình thanh niên có ý nghĩa và bằng hành động cụ thể, trong đó tập trung và các hoạt động giáo dục tryền thống, đảm bảo an ninh trật tự./.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực