Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đồng hành cùng Thủ đô phát triển

Thứ năm, 27/01/2022 15:13
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sáng 27/1, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội đã tiếp đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP đến thăm, chúc Tết Đảng bộ TP Hà Nội nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022).
leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP đến thăm, chúc Tết Đảng bộ TP nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng. 

Phát biểu chúc mừng, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội chúc Đảng bộ Thủ đô cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội một năm mới dồi dào sức khỏe, mọi việc hanh thông; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô vượt qua mọi khó khăn, đạt thành công trên các mặt công tác, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2021, mặc dù trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, Hà Nội đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tăng trưởng, tăng thu ngân sách, kiểm soát lạm phát; chủ động triển khai có hiệu quả các chủ trương, dự án lớn tạo động lực phát triển, giải quyết các vấn đề cấp thiết đặt ra trên các lĩnh vực...

Đồng chí Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, các tăng, ni, phật tử đã tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả vào những công việc và kết quả chung của TP. Trong đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP luôn gương mẫu, đi đầu vận động, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch; phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp của TP.

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử chung sức đồng lòng cùng Thủ đô phòng, chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt; đồng chí chúc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP và các tăng, ni, phật tử Thủ đô một năm mới bình an, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực