Khai hội Lễ hội truyền thống Bạch Đằng 2023

Thứ ba, 25/04/2023 23:37
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Những năm qua, quần thể Khu di tích Bạch Đằng luôn được Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị, qua đó nhằm giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm và phát triển du lịch.
 Tiết mục văn nghệ đặc sắc tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc.

Tối ngày 25/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã Khai hội Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2023.

Lễ hội truyền thống Bạch Đằng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm nay, kỷ niệm 735 năm Chiến thắng Bạch Đằng (1288 - 2023), Lễ hội truyền thống Bạch Đằng được tổ chức quy mô cấp tỉnh, từ ngày 25 đến 28/4, tại các địa điểm: Đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà, đình Yên Giang thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng.

Là một trong 3 lễ hội truyền thống lớn nhất của thị xã Quảng Yên, Lễ hội truyền thống Bạch Đằng được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và tôn vinh các giá trị, ý nghĩa lịch sử của Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng và Lễ hội Bạch Đằng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tới đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các tầng lớp nhân dân.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng và chào mừng Năm du lịch Quốc gia 2023, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh 30/10 (1963 - 2023), 68 năm Ngày tiếp quản Vùng mỏ 25/4 (1955 - 2023), 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/04 (1975 - 2023), nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch đến với thị xã Quảng Yên.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Thị xã Quảng Yên - Trần Đức Thắng cho biết, nhận thức được những giá trị và tầm quan trọng của di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, những năm qua, quần thể Khu di tích luôn được Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị.

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1419 xếp hạng quần thể Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng thị xã Quảng Yên là di tích quốc gia đặc biệt; năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng; nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập thị xã Quảng Yên (20/11/2011 - 20/11/2021), ngày 17/11/2021 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2970 công nhận Lễ hội truyền thống Bạch Đằng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày 09/12/2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 304 về danh mục chương trình, dự án trọng điểm ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có Dự án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng. Quy hoạch chung thị xã đến năm 2040 được tỉnh phê duyệt đã định hướng mở rộng không gian khu bảo tồn di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng.

Lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm và phát triển du lịch.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh, thị xã Quảng Yên đang lập hồ sơ xin ý kiến của Chính phủ, các Bộ ngành liên để triển khai giai đoạn 2 dự án bảo tồn khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng.

Với những giá trị đặc biệt của Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, nhất là trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm và phát triển du lịch. Trong thời gian tới, thị xã Quảng Yên sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, Ngành ở trung ương, các Sở, Ngành của tỉnh triển khai giai đoạn II của dự án nhằm sớm đưa quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn của tỉnh và quốc gia. Hoàn thiện bộ sách tuyên truyền, giáo dục truyền thống Bạch Đằng, truyền thống yêu nước, khát vọng hòa bình, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, để khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc chung tay giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của Khu di tích Bạch Đằng, trong công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong đêm khai hội, bên cạnh chương trình nghệ thuật sử thi “Bạch Đằng - Bản anh hùng ca của dân tộc” tại đền Trần Hưng Đạo, còn có chương trình nghệ thuật khác phục vụ nhân dân tại đình Yên Giang, thả đèn hoa đăng tại bến đò cổ; lễ rước tượng Đức Thánh Trần và các nghi lễ tế yết, tế chính hội, tế giã hội theo nghi lễ truyền thống; các giải thể thao, trò chơi dân gian gồm cờ người, kéo co, bóng chuyền hơi nữ; triển lãm ảnh nghệ thuật và triển lãm thư pháp… Cùng với đó là nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các điểm của Khu di tích lưu niệm chiến thắng Bạch Đằng, đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà, đình Yên Giang, đình Trung Bản và đền Trung Cốc./.

Tin, ảnh: HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực