Khởi công xây dựng công trình Nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3

Thứ tư, 12/04/2023 22:03
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình khẳng định, sau khi hoàn thành, Nhà tưởng niệm liệt sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67 sẽ là công trình tâm linh nhằm tôn vinh các liệt sĩ và là địa chỉ giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân địa phương...

Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức khởi công xây dựng công trình Nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại thủy điện Rào Trăng 3 (Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Theo đó, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ có quy mô tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa của Quân khu 4, còn lại trích từ ngân sách tỉnh Thừa Thiên-Huế.

 Hình ảnh tại Lễ khởi công.

Công trình Nhà tưởng niệm liệt sĩ gồm các hạng mục Nhà bia tưởng niệm và khu vực sân hành lễ; đường dẫn lên nhà bia, tường chắn đất, bồn hoa, cây xanh tạo cảnh quan khu vực nhà bia tưởng niệm; xây kè chắn đất chống sạt lở, xây dựng mái taluy; bãi đỗ xe; hạng mục hệ thống điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời. Công trình sẽ hoàn thành vào dịp chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).

 Nhà tưởng niệm liệt sĩ nhằm tri ân, tưởng niệm và ghi công những hy sinh, mất mát của các liệt sĩ đã hy sinh, tham gia chiến đấu, công tác cứu nạn cứu hộ (CNCH) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên tuyến đường 71 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền). 

Tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, việc xây dựng Nhà tưởng niệm liệt sĩ nhằm tri ân, tưởng niệm và ghi công những hy sinh, mất mát của các liệt sĩ đã hy sinh, tham gia chiến đấu, công tác cứu nạn cứu hộ (CNCH) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên tuyến đường 71 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền). Đồng thời, đây là là địa chỉ giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân địa phương. Qua đó, chính quyền và nhân dân địa phương cần làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị công trình Nhà tưởng niệm một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức và sự hy sinh cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, vào ngày 12/10/2020, sự cố sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 làm 17 công nhân mất tích. Lúc này, đoàn công tác cứu hộ do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu cùng với các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế và huyện Phong Điền vào tiếp cận hiện trường để thực hiện CNCH. Do đêm khuya, mưa lớn nên đoàn vào Trạm Kiểm lâm thuộc tiểu khu 67 nghỉ ngơi và tại đây xảy ra vụ sạt lở đất đồi khiến 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh./.

 

 

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực