Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 20/07/2023 21:13
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Chiều 20/7, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế (phường An Tây, thành phố Huế); thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Cùng tham dự có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế.

 Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.
 

Tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng lãnh đạo tỉnh đã thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình cầu nguyện Quốc thái dân an.

Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.

 Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng lãnh đạo tỉnh đã thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình cầu nguyện Quốc thái dân an.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã đến thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách: Trần Kim (Tổ 4, KV 2 phường An Tây, TP. Huế); Trần Thị Nữ (Tổ 9, KV 5 phường An Tây, thành phố Huế); Lê Thị Vững (Tổ 9, KV 5, TP. Huế). Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã ân cần hỏi thăm sức khoẻ của các gia đình.

 Đồng chí Trần Quang Phương thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại Thừa Thiên Huế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo; đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sỹ, những người có công với cách mạng./.

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực