Thái Bình: Tôn vinh những điển hình báo cáo viên tiêu biểu thời kỳ mới

* Vòng chung khảo Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Thái Bình 2021
Thứ sáu, 15/10/2021 18:20
(ĐCSVN) – Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Thái Bình 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Đây cũng là dịp để các đại biểu, đặc biệt là các báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức tuyên truyền miệng, góp phần phát hiện, tôn vinh nhân tố tiêu biểu tuyên truyền miệng trong thời kỳ mới.

Ngày 15/10, tại TP Thái Bình, Vòng chung khảo Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Thái Bình 2021 đã chính thức diễn ra. Vòng chung khảo được truyền hình trực tiếp trên nhiều nền tảng mạng xã hội: Báo Thái Bình điện tử, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh, fanpage Đài PT-TH tỉnh…

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa 5 thí sinh vào vòng chung khảo. 

Tham dự Vòng chung khảo có các đồng chí: Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã tham dự. Đông đảo đại diện các đơn vị có thí sinh vào vòng chung khảo Hội thi đã đến dự và cổ vũ Hội thi.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Hội thi đã được tổ chức chu đáo, an toàn, thu hút sự quan tâm của đông đảo các cấp, ngành từ cơ sở. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống đồng thời cũng là dịp để các đại biểu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức tuyên truyền miệng, từ đó, phát hiện, tôn vinh các nhân tố tiêu biểu trong tuyên truyền miệng thời kỳ mới.

Theo Ban tổ chức, Hội thi diễn ra hai vòng, trong đó gồm: vòng sơ khảo và vòng chung khảo.

Trước đó, vòng sơ khảo gồm 3 phần thi: soạn đề cương, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi. Vòng chung khảo gồm 2 phần thi: soạn đề cương và thi thuyết trình. Vòng sơ khảo đã diễn ra trong các ngày 21 - 22/9/2021. Tại Vòng sơ khảo, các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: chuẩn bị đề cương thuyết trình; thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Các phần thi được các thí sinh chuẩn bị chu đáo về nội dung, sưu tầm được nhiều tư liệu, hình ảnh, chuẩn bị bài thi đúng quy định kết hợp với trình chiếu hình ảnh công phu, khoa học.

Tại vòng sơ khảo, có 13 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được lựa chọn từ 246 báo cáo viên từ các hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện và tương đương. Qua đó, Ban giám khảo đã lựa chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất để tham dự vòng chung khảo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Phạm Đồng Thụy khẳng định: Việc tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 nhằm tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. “Thông qua Hội thi, chúng tôi tin tưởng và mong muốn rằng, không chỉ lựa chọn được những báo cáo viên có thành tích cao nhất mà còn tạo điều kiện để các báo cáo viên có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng thuyết trình và đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền miệng đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025” – đồng chí Phạm Đồng Thụy nói.

5 thí sinh lọt vào vòng chung khảo đã có những phần thuyết trình ấn tượng, bám sát chủ đề của Nghị quyết, đi sâu vào trọng tâm, trọng điểm, thực sự thu hút và thuyết phục. Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 1 Giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 8 giải khuyến khích.

Giải Nhất thuộc về báo cáo viên, Thượng úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thái Bình với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân thời kỳ mới”. Thí sinh Nguyễn Duy Hưng cũng sẽ là thí sinh của tỉnh Thái Bình tham dự Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc 2021 sắp diễn ra tới đây.

Xin giới thiệu một số hình ảnh tại Vòng chung khảo:

 Phần thuyết trình của một thí sinh tại Vòng chung khảo
 Các thí sinh và đại biểu tại Vòng chung khảo
 8 thí sinh đạt giải Khuyến khích
Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Dương Văn Lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình trao giải cho 2 thí sinh đoạt giải Ba
Đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải cho 2 thí sinh đoạt giải Nhì
 Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải Nhất cho báo cáo viên, Thượng úy Nguyễn Duy Hưng

 

 

Tin, ảnh: Hà Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực