Tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chiến lược cơ quan đảng TƯ

Thứ năm, 28/12/2023 17:00
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định: Công tác tham mưu chiến lược các cơ quan Đảng Trung ương thực sự trở thành nhân tố đặc biệt quan trọng để Đảng ta đề ra những chủ trương, đường lối lãnh đạo phát triển đất nước.

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Tọa đàm chuyên đề: “Tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.

Chủ trì Tọa đàm có các đồng chí: TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm, GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: Công tác tham mưu chiến lược là nghiên cứu, nắm chắc tình hình để dự báo đúng, hiến kế, đề xuất các ý tưởng, các sáng kiến trên cơ sở những luận cứ lý luận, thực tiễn khoa học nhằm đưa ra các phương án tối ưu và các giải pháp hữu hiệu giúp Đảng đề ra và lãnh đạo thực hiện những chủ trương, đường lối, chiến lược, sách lược, kế hoạch trong từng lĩnh vực cụ thể và từng giai đoạn cách mạng.

Trong những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan đảng Trung ương làm công tác tham mưu chiến lược đã hoàn thành tốt các trọng trách được giao. Có thể nói, các chủ trương, đường lối của Đảng đã ban hành đều có sự đóng góp của các cơ quan tham mưu chiến lược. Từ kết quả nghiên cứu, phân tích tình hình quốc tế và trong nước để đưa ra những dự báo chiến lược, đến tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các đề án thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, các cơ quan tham mưu của Đảng đã tham gia trực tiếp vào việc cung cấp các luận cứ khoa học, giúp cho việc hoàn thiện các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Toàn cảnh Tọa đàm.  

Bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan tham mưu của Đảng ngày càng tích cực, chủ động trong việc lựa chọn những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá chiến lược, rà soát các văn bản nghị quyết đã ban hành trước đây nhưng nay có những nội dung không còn phù hợp để đề xuất việc xây dựng, ban hành các văn bản, nghị quyết của Đảng đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, kịp thời, xác đáng.

Công tác tham mưu cho Đảng vẫn theo đúng quy trình và có đóng góp quan trọng nhưng tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng lại chưa được làm rõ. Trong khi đó, tình hình chính trị thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định bởi sự tác động của nhiều xu thế lớn, cả khách quan và chủ quan. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo... vừa tạo nhiều cơ hội vừa đưa tới nhiều thách thức cho tất cả các nước. Các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, đói nghèo, dịch bệnh tác động mạnh đến tất cả các quốc gia. Ở trong nước, công cuộc đổi mới đưa đất nước đạt trình độ phát triển mới, cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước chưa bao giờ có được như hiện nay. Tất cả thành tựu đó đòi hỏi công tác tham mưu của Đảng phải có sự vươn tầm mạnh mẽ để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Tại Tọa đàm, qua các bài tham luận và ý kiến phát biểu, nhiều nội dung quan trọng về tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới bước đầu được làm rõ. Trong đó các ý kiến cơ bản thống nhất nhận thức chung, xác định công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng Trung ương là tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đưa ra những dự báo, đề xuất ở tầm chiến lược trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng những vấn đề thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các chuyên gia, nhà khoa học đã định hình bước đầu các tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới là: Tham mưu phải phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng ban, cơ quan đảng Trung ương; Tham mưu phải "đúng" và "trúng". Nghĩa là tham mưu phải thấm nhuần nền tảng tư tưởng của Đảng, theo đúng nội dung và tinh thần của Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng; phải đề xuất và định hướng giải quyết ở tầm chiến lược những vấn đề bức thiết mà thực tiễn đang đặt ra, thúc đẩy sự phát triển của thực tiễn theo hướng tích cực, hiệu quả; Tham mưu phải kịp thời, chính xác; Tham mưu phải có tính khả thi, khả năng ứng dụng cao. Nội dung tham mưu phải được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chấp thuận, sử dụng làm cơ sở để hình thành các đường lối, chủ trương, nghị quyết; Tham mưu phải có tính đột phá, sáng tạo. Nội dung tham mưu phải có tính mới, vượt qua những khuôn khổ, định kiến, tạo ra tư duy mới, cách làm mới trên cơ sở những căn cứ khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc. Điều này đòi hỏi các ban, cơ quan đảng Trung ương, đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; Đồng thời, tham mưu phải có tính dự báo…

Phát biểu kết luận Tọa đàm, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định: Công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng Trung ương có vai trò cực kỳ quan trọng, giúp Đảng ta hình thành những quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định đúng đắn, sáng tạo. Nhận thức rõ và sâu sắc về trọng trách của mình, gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, các cơ quan đảng Trung ương đã luôn chủ động đổi mới, tích cực, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là các cơ quan tham mưu đắc lực hàng đầu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương thực sự trở thành nhân tố đặc biệt quan trọng để Đảng ta đề ra những chủ trương, đường lối, nghị quyết, chiến lược, để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đất nước, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện; góp phần tạo dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta như ngày nay.

Tại Tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, góp phần làm rõ nhiều nội dung quan trọng về tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới; là căn cứ quan trọng góp phần tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và tham gia xây dựng nội dung Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. 

Để nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới, đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học tiếp tục quan tâm nghiên cứu về chủ đề này để việc xác định các tiêu chí có thêm những căn cứ khoa học vững chắc.

Đồng chí cũng đề nghị Ban chủ nhiệm các đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp liên Ban giai đoạn 2022-2024 “Công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới” tập trung thời gian, nguồn lực để triển khai các đề tài, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Chú trọng làm rõ tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chiến lược của từng cơ quan đảng Trung ương. Trên cơ sở đó xác định tiêu chí chung, thống nhất để đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới./.

Tin, ảnh: HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực