TP. Hồ Chí Minh: Khai mạc Hội hoa xuân Đinh Dậu 2017

Thứ hai, 23/01/2017 14:32
(ĐCSVN) - Tối 22/1, tại Công viên Tao Đàn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh,Hội hoa xuân Đinh Dậu 2017 với chủ đề "Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng" đã được khai mạc.


Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham quan Hội Hoa xuân

 Đinh Dậu 2017 tại công viên Tao Đàn. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Hội hoa xuân trưng bày trên 4.000 hiện vật đặc sắc, độc đáo từ khắp mọi miền trên cả nước, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu tiên ra mắt công chúng. Đồng thời, quy tụ nhiều loại hoa, cây cảnh, cây quý hiếm, bonsai…Trong đó, đặc biệt phải kể đến bộ cây tùng nhập từ Nhật Bản, cây dừa 3 ngọn, cây me cổ thụ có quả...

Khu vực cá cảnh có nhiều loài quý như: cá anh vũ (cá tiến Vua), cá thần ở Thanh Hóa, cá betta nhiều màu... Ngoài ra còn có khu vực trưng bày đá cảnh, tiểu cảnh non bộ, cây gỗ lũa... Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức nhiều chương trình văn nghệ, ca múa nhạc, biểu diễn lân sư rồng...

Ban tổ chức Hội hoa xuân cho biết, có đến 12 điểm giữ xe xung quanh Hội hoa xuân. Giá vé vào cổng Hội hoa xuân năm nay sẽ là 30.000 đồng/người, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.

Hội hoa xuân diễn ra đến hết ngày  2/2/2017 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Hội hoa xuân luôn được đánh giá là một nét văn hóa đặc sắc, hoạt động truyền thống của người dân TP. Hồ Chí Minh mỗi độ xuân về./.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực