Triển lãm về nhà soạn nhạc Áo

Thứ năm, 07/07/2022 18:02
(ĐCSVN) - Triển lãm "Arnold Schonberg và Trường phái Vienna mới" gồm 10-12 hình ảnh giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo Arnold Schonberg và hai học trò xuất sắc của ông là Anton Webern và Alban Berg.

Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Quyết định số 1551/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức triển lãm về nhà soạn nhạc Áo.

Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo Arnold Schonberg (Ảnh: Theo nhaccodien.vn) 

Theo Quyết định, Bộ cho phép Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Áo tại Việt Nam tổ chức triển lãm "Arnold Schonberg và Trường phái Vienna mới" căn cứ theo Giấy phép Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam số 22/GPMTNATL ngày 28/6/2022 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Thời gian tổ chức triển lãm từ ngày 08/7 đến ngày 23/7/2022 tại sảnh E, Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Triển lãm gồm 10-12 hình ảnh giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo Arnold Schonberg và hai học trò xuất sắc của ông là Anton Webern và Alban Berg. Arnold Schonberg được xem là một trong những nhạc sỹ tiên phong của thế kỷ 20, người dẫn đầu của Trường phái Viên mới, đồng thời là nhà sư phạm lỗi lạc đã tạo nên một thế hệ nhạc sỹ trẻ đầy tài năng cho châu Âu và thế giới. Lễ khai mạc triển lãm cũng sẽ dành thời gian trình chiếu một video có độ dài 8 phút tái hiện những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của nhà soạn nhạc tài ba này.

Triển lãm giúp công chúng, đặc biệt là những người gắn bó, yêu mến đất nước Áo có cơ hội tìm hiểu thêm về đất nước vốn được biết đến là cái nôi của nền âm nhạc cổ điển. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa chào mừng năm 2022 của Đại sứ quán Áo tại Hà Nội./.

HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực