Quảng bá tiềm năng du lịch ruộng bậc thang Miền Đồi

Thứ năm, 13/06/2024 16:00
(ĐCSVN) - Ngày 13/6, Đoàn công tác Tỉnh ủy Hòa Bình do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn.

Xã Miền Đồi thuộc vùng đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện trên 20km. Trong những năm qua, xã kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp đến cán bộ, đảng viên. KT-XH có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện trong cơ cấu kinh tế, ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 44%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 27%, thương mại - dịch vụ 29%. Dự kiến cuối năm 2024 thu nhập bình quân đạt 41 triệu đồng/người/năm. Xã đạt được 13/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được đến trường đạt 100%...

 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long làm việc với xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, đại diện xã Miền Đồi đã làm rõ hơn những khó khăn của địa phương như: Xã chủ yếu là địa hình đồi núi, diễn biến thời tiết bất thường ảnh hưởng đến sản xuất kinh tế, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; thu nhập thấp; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu...

Các đại biểu xã Miền Đồi đề xuất lãnh đạo tỉnh làm đường giao thông nối xã Miền Đồi (huyện Lạc Sơn) với xã Thạch Yên (huyện Cao Phong) để giúp người dân vận chuyển, trao đổi hàng hóa thuận tiện, nhằm phát triển kinh tế, xã hội; có chủ trương thu hút nhà đầu tư tiềm năng về du lịch và quảng bá du lịch tới Miền Đồi để phát triển kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho nhân dân. Đồng thời, tỉnh, huyện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trụ sở làm việc cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã; trường học, trạm y tế... trên địa bàn xã.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đánh giá cao những tiềm năng thiên nhiên của xã Miền Đồi và ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã trong thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội.

Ruộng bậc thang Miền Đồi, tỉnh Hòa Bình. 

 Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Miền Đồi tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp; xây dựng văn kiện Đại hội đánh giá toàn diện kết quả thực hiện và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới, xác định hướng đi đột phá trong phát triển KT-XH, định hướng xuyên suốt phải lấy người dân làm trung tâm.

Nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế khi xã có tới 99% dân số là người dân tộc Mường, có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với 300 ha ruộng bậc thang và một số sản phẩm nông nghiệp có lợi thế như gạo nếp Trứng Khe, măng, mật ong rừng, các vật nuôi bản địa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở lấy người dân, cảnh quan, văn hóa làm trung tâm, xã Miền Đồi tập trung phát triển nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình, duy trì các mô hình phát triển kinh tế với những sản phẩm đặc thù; phát triển du lịch dịch vụ, tổ chức quy hoạch, quản lý tốt quy hoạch, phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, xây dựng các sản phẩm du lịch dịch vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, huyện Lạc Sơn phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các giải pháp cụ thể giữ gìn, khai thác cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi để quảng bá tiềm năng, du lịch, thu hút đầu tư phát triển KT-XH; triển khai tốt Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Mường; giữ gìn văn hóa truyền thống, đời sống sinh hoạt, sản xuất của người Mường; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, cải thiện sinh kế cho người dân; quan tâm phát triển y tế, giáo dục; tạo sinh kế cho người dân thoát nghèo; đảm bảo quốc phòng, an ninh ổn định…

Nhân dịp này, Đoàn công tác tới thăm và tặng quà các hộ gia đình người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực