Sức hút của biển đảo Kiên Hải

Thứ hai, 08/11/2021 17:30
(ĐCSVN)- Liên tục trong những năm gần đây lượng khách du lịch đến với huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang tăng rất nhanh. Điều này, cho thấy sức hút của các tour tuyến du lịch biển, đảo đối với du khách ngày càng lớn, đặc biệt là thị hiếu muốn trải nghiệm, khám phá những cảnh đẹp hoang sơ và tĩnh lặng tại các đảo và quần đảo trên địa bàn huyện Kiên Hải.
 Ảnh minh họa

Huyện đảo Kiên Hải thuộc tỉnh Kiên Giang, nằm ngoài khơi vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Huyện bao gồm 4 xã là Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du, với tổng diện tích 2.459,79 ha, dân số hơn 17.000 người. Kiên Hải có hơn 23 hòn đảo nổi lớn nhỏ, trong có có nhiều đảo chưa có dân cư sinh sống, nên giữ được nét sơ khai, kỳ bí như thuở ban đầu. Năm 2006, huyện Kiên Hải được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây chính là điểm mạnh để thu hút du khách đến tham quan và khám phá. Nhất là từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh công bố khu du lịch địa phương tại xã đảo Lại Sơn và quần đảo Nam Du thuộc 2 xã là An Sơn và Nam Du thì lượng du khách đến đây càng đông hơn, kể cả khách du lịch ngoài nước.

Nếu như năm 2017, huyện đảo này đón hơn 100 ngàn lượt du khách, thì đến năm 2018 đã tăng lên mức hơn 285 ngàn lượt, đặc biệt là năm 2019 con số này là hơn 470 ngàn lượt. Theo thống kê thì số lượt khách du lịch bình quân giai đoạn 2015-2020 là 221.000 lượt khách/năm. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban quản lý các khu du lịch của huyện, xã. Công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các hoạt động về du lịch được quan tâm. Công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác được triển khai thực hiện đồng bộ ở các xã…

Để phát triển du lịch của Kiên Hải trong những năm tới cần phải đưa du lịch Kiên Hải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao. Tăng cường liên kết trong và ngoài tỉnh, chú trọng liên kết giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch đặc thù của huyện. Phát triển du lịch phải theo quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh, gắn với quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn cảnh quan, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội; giải quyết hài hòa các lợi ích giữa người dân địa phương với doanh nghiệp kinh doanh du lịch và nhà nước.

Phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng; phát huy đúng mức vai trò của nhà nước,của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch; tăng cường hợp tác, liên kết du lịch vùng và khu vực; nâng cao vai trò quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp và nhân dân.Phấn đấu đưa Kiên Hải trở thành điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với các hoạt động dịch vụ phong phú, đa dạng và là một trong những điểm du lịch hấp dẫn trong bốn vùng du lịch trọng điểm của tỉnh Kiên Giang.

XH (T.H)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực