Tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng và truyền dạy nghề dệt thổ cẩm đồng bào Ê Đê tỉnh Phú Yên

Thứ hai, 26/06/2023 14:12
(ĐCSVN) - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm dân tộc Ê Đê tỉnh Phú Yên, năm 2023.

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; Động viên, khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa; phát huy vai trò chủ thể của đồng bào trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống.

Dệt thổ cẩm. (Ảnh: Hoàng Hà Thế)

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức văn hóa xã, các đơn vị, hộ kinh doanh du lịch tại địa phương về công tác quản lý văn hóa ở cơ sở; trang bị kiến thức cơ bản để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch ở địa phương. Nâng cao ý thức, niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; động viên, khuyến khích đồng bào bảo vệ, bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.

Thổ cẩm của người Ê-đê. (Ảnh: Báo Thanh niên)

Theo Kế hoạch, lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 4 ngày vào quý II hoặc đầu quý III/2023, tại Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Lớp tập huấn sẽ có sự tham dự của 10 nghệ nhân truyền dạy và 80 học viên, gồm các chuyên đề: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS; sắc màu thổ cẩm người Ê Đê trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và dưới tác động của sự giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tình hình nghề dệt cổ truyền của người Ê Đê; tầm quan trọng của công tác bảo tồn, phát huy giá trị nghề dệt truyền thống của người Ê Đê gắn với phát triển du lịch...

Quy trình thực hành nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Ê Đê; thực trạng phát triển văn hóa du lịch cộng đồng; định hướng phát triển văn hóa du lịch cộng đồng trong thời gian tới; phát huy vai trò của nghệ nhân, đồng bào các DTTS và cộng đồng dân cư các điểm du lịch, cán bộ công chức văn hóa xã, các đơn vị, hộ kinh doanh du lịch trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS số gắn với phát triển du lịch. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của người Ê Đê phục vụ phát triển du lịch. Các sản phẩm từ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Ê Đê cùng với phát triển du lịch của địa phương.

Dệt thổ cẩm từ lâu đã trở thành nghề thủ công mang đậm nét văn hóa, truyền thống của đồng bào DTTS. Đối với đồng bào dân tộc Ê Đê ở Phú Yên, dệt thổ cẩm luôn gắn liền với cuộc sống, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đã tạo nên nét đẹp đặc trưng và giá trị văn hóa cho một vùng đất.

HL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực