Bài 1: Hà Nội: Thực trạng xuống cấp đáng báo động của những chung cư cũ

Thứ tư, 15/06/2016 16:44
(ĐCSVN) - Trên tường có nhiều vết nứt chạy dài, cầu thang của khu nhà được gia cố bằng những thanh dầm thép đan chữ X, những kẽ hở nằm giữa các tòa nhà mỗi ngày một gia tăng, có nơi khoảng cánh này lên tới hàng mét... Đây là thực trạng đáng báo động ở một số căn hộ chung cư cũ đang nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Theo một số người dân sinh sống tại đây, khe nứt nằm giữa hai tòa nhà G6A và G6B Tập thể Thành Công 
ngày càng gia tăng, khoảng cách điểm lớn nhất tại đây đã lên tới gần 1 mét. 

Ngày 22/9/2015, căn biệt thự Pháp cổ tại số nhà 107 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội bất ngờ đổ sập, vùi theo một số người dân đang sinh sống và làm việc tại đây. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thành phố đã huy động mọi nguồn lực tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ những nạn nhân. Tuy nhiên, sự cố đã cướp đi mạng sống của 2 người và làm một số người khác bị thương, hàng chục hộ dân khác đang sinh sống tại đây phải buộc phải di dời tới sống tạm tại nơi ở khác.

Không chỉ có những căn biệt thự cổ, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn tồn tại những chung cư cũ có tuổi đời lên tới hàng chục năm tuổi. Điều đáng chú ý, nhiều chung cư cũ đang trong thời gian xuống cấp trầm trọng, trong khi đang gánh trên mình hàng trăm hộ gia đình sinh sống.

Mới đây nhất, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã công bố danh sách 42 căn chung cư cũ nằm trên địa bàn thành phố thuộc các mức độ nguy hiểm khác nhau. Trong đó, các tiêu chí đánh giá được xếp hạng theo mức độ nguy hiểm là: A, B, C, D. Theo đó, D là mức độ vô cùng nguy hiểm và cần phải di chuyển gấp cư dân sống tại đây. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện nay (5/5/2016) ở một số chung cư có mức độ D, người dân tại đây vẫn đang sống trong sự lo lắng thường trực mỗi ngày.

Tòa nhà A – Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, một trong những căn chung cư được đánh giá ở mức độ D,
mức độ đặc biệt nguy hiểm tại địa bàn Hà Nội.
Tòa nhà G6A – Tập thể Thành Công, Hà Nội, căn chung cư này cũng được đánh giá mức độ nguy hiểm loại D.
Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, cuộc sống của những cư dân tại đây vẫn diễn ra như trước khi nó được đánh giá.
Áp lực về chỗ ở và diện tích sinh hoạt buộc người dân sống tại những căn hộ này phải cơi nới thêm diện tích
 bằng những chiếc “chuồng cọp”. Điều này làm cho những tòa nhà này phải gánh thêm  khối lượng
đáng kể về trọng tải so với thiết kế ban đầu.
Phía bên trong tòa nhà, vữa tường bong tróc, lộ ra phần cốt thép đã hoen rỉ theo thời gian.
Những vết nứt xuất hiện ở nhiều nơi phía bên trong tòa nhà cho thấy sự biến động lớn của kết cấu tại đây.
Thêm một khoảng tách rời giữa hai tòa tại Tòa nhà A, khu Ngọc Khánh, Ba Đình.



Tòa nhà chung cư C8, Giảng Võ, Ba Đình - Hà Nội, lo ngại với sự thiếu an toàn của cầu thang tại đây,
chính quyền địa phương đã cho dùng những thanh dầm thép lớn để gia cố toàn bộ cầu thang của tòa chung cư.
Bài, ảnh: Vũ Hoàng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực