Các địa phương họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Thứ bảy, 21/01/2017 19:11
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước tiếp tục đổi mới.


Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng tặng quà Hội Phật giáo huyện Tiểu Cần. (Ảnh: travinh.gov.vn)

* Ngày 21/1, tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017. Hơn 200 đại biểu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện gia đình chính sách tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo và cán bộ cách mạng lão thành trong tỉnh tham dự. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, gửi lời chúc mừng năm mới tới các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng đã chia sẻ về những kết quả kinh tế - xã hội trong năm 2016 của địa phương; trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,26%, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,4 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,23 %, thu ngân sách 1.850 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 461 tỷ USD. Toàn tỉnh hiện có 23/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới. An sinh xã hội được bảo đảm, kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện … 

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, năm 2017, tỉnh tập trung nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả chương trình tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, nâng cao cao chỉ số năng lực cạnh tranh; huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa – xã hội, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều...

Dịp này, Tỉnh ủy Trà Vinh trao tặng Huy hiệu 60 và 55 tuổi Đảng cho 12 cán bộ cách mạng lão thành trong tỉnh. 

* Ngày 20/1, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức gặp gỡ, chúc Tết hơn 100 vị tiêu biểu trong giới nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017. 

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo và đồng bào các dân tộc trong tỉnh; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tình hình tôn giáo, dân tộc trong một năm qua. Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao nỗ lực của các vị chức sắc tôn giáo, các nhân sĩ trí thức, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc đối với quê hương đất nước; đồng thời bày tỏ mong muốn các vị chức sắc, các nhân sĩ trí thức, các tôn giáo tiếp tục đoàn kết chung sức, chung lòng góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển./. 

Nguyễn Thành - Phúc Sơn/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực