Chung tay xoa dịu nỗi đau do tai nạn giao thông

Chủ nhật, 28/01/2024 15:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra, câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật (thuộc Liên hiệp Khoa học doanh nhân Việt Nam) vừa phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tới thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức.

Tham gia cùng đoàn là đại diện doanh nhân, doanh nghiệp như: Hệ sinh thái công nghệ Blockchain Unicorn Ultra, Công ty TNHH trầm hương Nhật Minh, Công ty vệ sỹ thám tử ISP Security, Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư PGC, Công ty cổ phần công nghệ Kytesoft, Công ty bảo hiểm nhân thọ FWD, Công ty cổ phần giáo dục mầm non TP Hồ Chí Minh…

Tại những nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân người bị thương và tử vong do tai nạn giao thông, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 02 triệu đồng tiền mặt cùng một phần quà.

Bà mẹ có con tử vong do tai nạn giao thông tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức nhận hỗ trợ từ ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật (áo trắng bên cạnh) và Đại tá Lê Văn Ninh (áo sơ mi trắng, hàng sau) (Ảnh: Hữu Trung)

Chia sẻ tại đây, Đại tá Lê Văn Ninh, nguyên Trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, Chủ tịch Hội cựu Công an Nhân dân huyện Châu Đức cho biết, đa phần nạn nhân là lao động chính, trụ cột kinh tế của gia đình; bày tỏ mong muốn mỗi gia đình nạn nhân sẽ là tuyên truyền viên tích cực đến người thân, hàng xóm, cộng đồng chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, chung tay với chính quyền địa phương đẩy lùi và kéo giảm số vụ tai nạn giao thông. Đây là việc làm thường niên “Tốt đời đẹp đạo” đầy tính nhân văn và lòng nhân ái của câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật từ năm 2023 với tổng số tiền hỗ trợ gần 2 tỷ đồng.

Năm 2023 khép lại cũng là năm thứ 22 Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, cùng nhau nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”, “Hãy tuân thủ tốc độ”, “Đội mũ cho con - Trọn tình cha mẹ”, “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Không phóng nhanh, vượt ẩu”, “Không lạng lách đánh võng”... để có cuộc sống an toàn và hạnh phúc hơn.

Thời gian tới, câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật sẽ tiếp tục phối hợp cùng các địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch đã ký kết về tuyên truyền an toàn giao thông học đường cho các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực