Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thứ tư, 04/10/2023 18:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN)- Chiều 4/10, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Tạ Minh Tuấn, Trợ lý đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dự.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao Quyết định điều đồng, bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: VA

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Tiến Phát, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ đã công bố Quyết định số 1066/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ngày 16/9/2023 về việc điều động, bổ nhiệm ông Tạ Minh Tuấn, Trợ lý đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, trên từng vị trí, cương vị công tác, đồng chí Tạ Minh Tuấn đều được đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao với nhiều kết quả cụ thể; đặc biệt là trong nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách của Đảng, Nhà nước, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh Ban Chấp hành Trung ương đang tiến hành tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua; chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm vụ, công việc của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tới đây được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, giao trọng trách sẽ mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Phan Chí Hiếu đề nghị tân Phó Chủ tịch Tạ Minh Tuấn kế thừa những thành quả, truyền thống tốt đẹp của 70 năm xây dựng, phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tiếp tục nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, tận tâm, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện các mặt, lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, sự kỳ vọng, tin tưởng của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng thời, Chủ tịch Viện Hàn lâm Phan Chí Hiếu đề nghị các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường Vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, các tổ chức xã hội, đoàn thể, viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, ủng hộ và tạo mọi điều kiện cần thiết để đồng chí Tạ Minh Tuấn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Đồng chí Phan Chí Hiếu tin tưởng rằng, trên cương vị mới, đồng chí Tạ Minh Tuấn sẽ tiếp tục phát huy được kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình, đạt nhiều kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực vào thành công chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Tạ Minh Tuấn bày tỏ cảm ơn sâu sắc Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời cho rằng nhiệm vụ mới trong thời gian tới hết sức nặng nề, nhiều thách thức đòi hỏi phải quan tâm học hỏi, tìm hiểu sâu hơn.

Đồng chí hứa sẽ cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cầu thị để liên tục hoàn thiện mình, góp phần cùng tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm chung sức, đồng lòng, đoàn kết nhất trí, đưa Viện vượt qua mọi khó khăn, hướng tới tương lai, xây dựng Viện Hàn lâm ngày càng vững mạnh, trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với truyền thống 70 năm đã được các thế hệ lãnh đạo và cán bộ của Viện dày công xây đắp.

Đồng chí Tạ Minh Tuấn sinh năm 1974 quê quán thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; hàm Phó Giáo sư Chính trị học, Tiến sỹ Khoa học Chính trị, Lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao; Thư ký nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; Trợ lý nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Trợ lý nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực