Hà Nam: Đồng bào Công giáo chung tay bảo vệ môi trường

Thứ ba, 02/01/2024 08:54
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thực hiện chương trình phối hợp và cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào Công giáo tỉnh Hà Nam đã tích cực chung tay bảo vệ môi trường, góp phần thiết thực vào xây dựng nông thôn mới.
 Không gian xanh, thân thiện môi trường tại giáo xứ Phú Đa (huyện Lý Nhân, Hà Nam). Ảnh: An Luých

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời - đẹp đạo”, nhiều địa phương có đông người Công giáo tại Hà Nam đã tổ chức trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; thực hiện các quy ước khu phố văn hóa, làng văn hóa. Hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì thường xuyên tại hầu hết các xứ, họ đạo. Theo đó, cộng đoàn giáo dân cùng cộng đồng dân cư chung tay dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường tại nơi công cộng và hộ gia đình; tôn tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, trang nghiêm tại khu vực thánh đường.

Giáo hạt Phủ Lý có 36 giáo xứ và nhiều giáo họ do Linh mục Giuse Bùi Quang Tào làm Quản hạt. Linh mục quản hạt cùng đại diện các tôn giáo khác tại Hà Nam đã ký kết Chương trình phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh về “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2023 – 2026”. Chương trình đã phát huy được uy tín, vai trò của các linh mục và đồng bào Công giáo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, người Công giáo tỉnh Hà Nam tham gia trồng cây xanh bên đường làng với chỉ tiêu 5 cây/1 hộ, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp.

Chương trình phối hợp cũng góp phần đưa chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường vào đời sống, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành vi và hình thành các mô hình hay về bảo vệ môi trường, như mô hình “Giáo xứ, họ đạo, khu dân cư giáo dân tự quản thực hiện công tác vệ sinh môi trường”, “Phân loại rác thải và thực hiện phương pháp ủ phân hữu cơ bằng thùng Compot tại giáo xứ Mỹ Đà (xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân);…

 Linh mục Giuse Bùi Quag Tào (thứ hai, từ trái qua phải) ký kết Chương trình phối hợp "Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu". Ảnh: UBMTTQ tỉnh Hà Nam

Tại huyện Thanh Liêm, một địa bàn có 14 xứ đạo và nhiều họ đạo, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng và địa phương đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức của Nhân dân về bảo vệ môi trường, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Tiêu chí bảo vệ môi trường được đưa vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đưa vào đánh giá, bình xét, công nhận các danh hiệu Gia đình Văn hóa, Khu dân cư Văn hóa.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, huyện Thanh Liêm đã phát huy được vai trò của các hộ gia đình, cộng đồng dân cư và các xứ, họ đạo trong bảo vệ môi trường, với 100% khu dân cư và gần 90% hộ gia đình ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường. Người Công giáo sinh sống đã bảo vệ môi trường bằng những hành động: thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay tại đồng ruộng và tổ chức thu gom sau mỗi vụ sản xuất; đối với rác thải như chai nhựa, giấy được thu gom để tái sử dụng, bảo vệ môi trường. Hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, kiến tạo không gian xanh - sạch - đẹp được duy trì thường xuyên.

Nhiều mô hình bảo vệ môi trường đã phát huy hiệu quả như: “Đoàn kết xây dựng con đường sáng, xanh, sạch, đẹp, tuyên truyền vận động phân loại rác thải ngay tại hộ”. Mô hình này được làm điểm tại thôn Thử Hòa (xã Thanh Tân), sau đó nhân ra 100% các thôn trong xã; mô hình "Khu dân cư đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" tại tiểu khu Ninh Phú (thị trấn Kiện Khê) được nhân rộng ở 4 khu dân cư khác; "Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường" tại thôn Cự Xá (xã Liêm Phong) được nhân rộng ở 100% thôn trong xã và các thôn khác của các xã Thanh Tâm, Thanh Nguyên;…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam Vũ Hồng Sơn cho biết, công tác bảo vệ môi trường được đồng bào Công giáo và các tôn giáo tích cực hưởng ứng đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nói chung và giáo dân nói riêng; kiến tạo không gian xanh - sạch - đẹp tại các khu dân cư. Qua đó, đóng góp đáng kể vào thành quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh với 83/83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 31 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao./.

An Luých

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực