Hiệu quả từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thứ sáu, 06/10/2023 16:30
(ĐCSVN) - Sau gần 2 năm thực hiện “Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát”, trên địa bàn thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã có nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở. Qua đó, giúp các hộ ổn định đời sống, yên tâm phát triển kinh tế và góp phần cùng địa phương từng bước hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.
 Thị xã Đông Triều hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà cho gia đình bà Đỗ Thị Diện.

Được hỗ trợ 80 triệu đồng từ “Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát” của địa phương, cùng với số tiền tích cóp của gia đình và vay mượn thêm anh em dòng họ, gia đình bà Đỗ Thị Diện, sinh năm 1938, ở thôn Khê Thượng, xã Việt Dân (thị xã Đông Triều) đã làm được ngôi nhà kiên cố. Có nhà ở mới, gia đình bà không còn lo lắng mỗi khi có trời mưa to, gió lớn. Cả nhà đã yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.

Bà Diện phấn khởi chia sẻ: “Ngôi nhà là niềm mong ước của gia đình tôi bấy lâu nay. Có nằm mơ tôi cũng chưa tin những tháng ngày tuổi già của mình lại được sống trong ngôi nhà khang trang như bây giờ. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm đã giúp đỡ gia đình tôi.”

Cùng chung hưởng niềm vui có nhà mới, gia đình bà Nguyễn Thị Tươi, ở thôn Đồng Ý, xã Việt Dân (thị xã Đông Triều) thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chồng mất sớm, nhà có con gái lớn đã lấy chồng, bà Tươi ở một mình và bản thân thường xuyên đau ốm. Nghĩ đến việc sửa chữa cho ngôi nhà đã cũ nát từ lâu với bà quả thực là một điều rất khó khăn. Rồi niềm vui cũng đến khi bà Tươi thuộc diện được hỗ trợ từ “Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát” của thị xã, cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh em họ hàng, làng xóm, bà Tươi đã sửa chữa được ngôi nhà ở khang trang hơn.

Bà Nguyễn Thị Tươi bộc bạch: “Nhờ sự hỗ trợ từ số tiền 40 triệu đồng của thị xã, đóng góp ngày công của bà con hàng xóm, giấc mơ về ngôi nhà kiên cố của tôi đã trở thành hiện thực. Bây giờ có nhà vững chắc để ở, không phải lo lắng mỗi khi mùa mưa, rét đến, tôi rất mừng và yên tâm, đây cũng là động lực để tôi cố gắng lao động chăm chỉ, vươn lên thoát nghèo.”

Tìm hiểu được biết, với “Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát”, thị xã Đông Triều đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam và UBND Thị xã. Bên cạnh đó, hằng năm, các địa phương thực hiện rà soát, phân loại hộ nghèo, gia đình chính sách đang ở nhà tạm, nhà dột nát có nhu cầu làm mới, sửa chữa nhà ở. Triển khai linh hoạt các giải pháp phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương để hỗ trợ các hộ làm nhà. Chú trọng huy động các nguồn lực từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, anh em họ hàng và cộng đồng thôn xóm cùng tham gia. Đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã phụ trách hỗ trợ gia đình được hỗ trợ làm mới, sửa chữa.

 Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Tươi được sửa chữa khang trang từ “Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát” của thị xã Đông Triều.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều đã tiến hành rà soát, thẩm định 61 hộ thuộc diện hỗ trợ theo tiêu chí của Bộ Xây dựng (trong đó có 41 hộ là xây nhà ở mới được hỗ trợ số tiền 80 triệu đồng/hộ và có 20 hộ là sửa chữa nhà ở được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ). Bằng nhiều nguồn lực, thị xã Đông Triều cũng đã huy động được trên 4 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Toàn bộ số tiền hỗ trợ đã được phân bổ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng để hỗ trợ các gia đình. Đến nay, 61/61 hộ thuộc diện hỗ trợ trên địa bàn thị xã đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Đông Triều khẳng định, “Đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai trên địa bàn thị xã rất hợp với lòng dân, được nhân dân quan tâm, chủ động hưởng ứng tham gia. Thời gian qua, UBND thị xã chỉ đạo trực tiếp toàn bộ chương trình trên tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực cao nhất. Các ban, ngành, các địa phương triển khai rà soát, đối khớp đối tượng hỗ trợ kịp thời, đúng thực tế. Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện trên cơ sở các tiêu chí đã thống nhất ban hành, đảm bảo về diện tích, tuổi thọ ngôi nhà được hỗ trợ. Phát huy tính tích cực, chủ động của chủ hộ, sự tham gia, giúp sức của hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện cho người dân vay vốn làm nhà, quyết tâm hoàn thành Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo theo đúng lộ trình đề ra.

Mỗi căn nhà mới ở thị xã Đông Triều được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có một hộ nghèo có chỗ ở ổn định, không phải lo gánh nặng về nhà ở; từ đó yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Bài, ảnh: Cao Thanh Đông - Công Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực