Hoàn thiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông góp phần bảo vệ trẻ em

Thứ sáu, 02/02/2024 19:39
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sáng 2/2, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm “Hoàn thiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông góp phần bảo vệ trẻ em” nhằm góp thêm ý kiến xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trước khi được trình Quốc hội xem xét thông qua vào Kỳ họp thứ 7, tháng 5/2024.

Tại Tọa đàm, các đại biểu: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; PGS.TS Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương, Trường Đại học Y tế Công cộng; PGS.TS Vũ Hoài Nam, Trường Đại học Xây dựng; PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải đã tập trung trao đổi về thực trạng an toàn giao thông cho trẻ em hiện nay; đặc biệt là làm rõ các nguyên nhân, nguy cơ gia tăng rủi ro cho các em; đồng thời, tiếp tục đề xuất các chính sách nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích…

Các đại biểu tham dự Tọa đàm.

Theo các đại biểu, trẻ em là một trong những đối tượng yếu thế nhất khi tham gia giao thông. Tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong thứ hai đối với lứa tuổi 4 - 15 tại Việt Nam. Tuy nhiên, khung khổ pháp lý trong pháp luật về trật tự an toàn giao thông góp phần bảo vệ trẻ em chưa hoàn thiện, còn nhiều điểm chưa theo kịp cuộc sống, có thể kể đến như trong điều kiện kinh tế phát triển, nhiều gia đình sử dụng xe ô tô cho việc đi lại, tuy nhiên, nhiều thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trên xe không phù hợp với trẻ em; thiếu quy định pháp luật về thiết bị an toàn cho trẻ (dây an toàn không phù hợp, vị trí ngồi trước nguy hiểm…); chưa quy định trách nhiệm của người lái xe với trẻ em trên xe…

Theo các chuyên gia, dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đang lấy ý kiến chỉnh sửa đã đề ra một số chính sách bảo vệ, bảo đảm an toàn cho trẻ em, như quy tắc an toàn của trẻ em trên ô tô; trách nhiệm của người đi bộ với trẻ em tham gia giao thông; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh… Những quy định mới này khá tiến bộ, là bước tiến quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo vệ trẻ em trong hệ thống pháp luật nước ta; đồng thời trẻ em sẽ được bảo vệ tốt hơn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn, thương tích khi tham gia giao thông đường bộ.

Các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Luật.

Tuy nhiên, các đại biểu tham gia Tọa đàm đều cho rằng, một số nội dung của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, nâng cao tiêu chuẩn bảo vệ an toàn cho trẻ em. Trong đó có việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô và mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông.

Các ý kiến đều mong muốn, những ý kiến góp ý, những tiếp thu, chỉnh sửa khi được Quốc hội thông qua sẽ giúp trẻ em được bảo vệ tốt hơn, được phòng ngừa tốt hơn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn, thương tích khi tham gia giao thông đường bộ./.

T. Huyền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực