Miền Bắc lạnh về đêm và sáng, miền Trung mưa rải rác

Thứ năm, 21/03/2024 07:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Hôm nay (21/3), không khí lạnh suy yếu, miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng, nền nhiệt tăng nhẹ. Trung Bộ mưa rải rác. Nam Bộ và Tây Nguyên nắng dịu hơn.
 Ảnh minh họa: Bích Liên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 20/3 đến ngày 22/3 Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ ngày 22/3 trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đêm 20/3 có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi; từ ngày 22/3 trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên đêm 20 và sáng 21/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi, từ ngày 22/3 trời nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 22/3 đến ngày 30/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng vùng núi đêm 22 và sáng 23/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 24-26/3 khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 23-25/3 có nắng nóng cục bộ.

Miền Đông Nam Bộ, từ ngày 23/3 có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 21/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C; có nơi trên 27 độ C.

 Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, C, có nơi trên 25 độ C.

 Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ C.

 Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

 Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

 Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

 Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; riêng miền Đông từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

KN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực