Mưa lớn kèm lốc, sét gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Thứ tư, 27/09/2023 12:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Mưa lớn kèm lốc, sét xảy ra từ ngày 24 - 26/9 đã làm 1 người chết (Quảng Trị); 6 người bị thương (Thừa Thiên Huế); 174 nhà bị tốc mái; ngập tại một số ngầm tràn, điểm đường giao thông, gây chia cắt nhiều thôn bản,…
Tính đến chiều 26/9, đã có 50 nhà tốc mái, hư hỏng trên tổng số 84 nhà ở các địa phương được khắc phục
(Ảnh:baothuathienhue.vn) 

Báo cáo nhanh sáng 27/9 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết: Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mưa lớn kèm lốc, sét xảy ra từ ngày 24-26/9 đã làm 1 người chết (Quảng Trị); 6 người bị thương (Thừa Thiên Huế).

Về nhà, 174 nhà bị tốc mái (Quảng Trị 88 nhà; Thừa Thiên Huế 84 nhà; Nghệ An 2 nhà).

Về giao thông, tại tỉnh Quảng Bình, mưa lớn gây ngập tại một số ngầm tràn, điểm đường giao thông, gây chia cắt 16 thôn bản (huyện Minh Hoá 14; huyện Tuyên Hoá 2); sạt lở, tắc đường tạm thời tại 5 điểm (Quốc lộ 15: 2 điểm; Quốc lộ 12: 1 điểm; ĐT 599B: 1 điểm; ĐT 562: 1 điểm) và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá bị ngập sâu từ 0,7-2,0m gây chia cắt cục bộ; sạt lở khoảng 1.500 m3 đất đá, xói lở 400m ta luy dương, hư hỏng 600m2 mặt đường.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn làm ngập 15 điểm ngầm tràn và đường giao thông, gây chia cắt cục bộ (huyện Hương Khê: 11 điểm; huyện Kỳ Anh: 4 điểm).

Về nông nghiệp, 21ha cây ăn quả bị thiệt hại (Hà Tĩnh). Về thuỷ lợi, 1 ngầm tràn; 8m kênh nội đồng bị hư hỏng (Quảng Bình).

Ngoài ra, 2 cột điện trung thế bị gãy đổ (Thừa Thiên Huế); 2.000 cây ăn quả, cây bóng mát bị ảnh hưởng; 1 nhà văn hoá; 3 nhà kho bị hư hỏng (Quảng Trị); sập đổ 50m hàng rào (Hà Tĩnh: 10m; Nghệ An: 40m).

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ ngày 27 đến ngày 28/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 -250mm, có nơi trên 300mm; khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60 - 120mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ngày và đêm 27/9, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m; vịnh Bắc Bộ, Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ triển khai ứng phó mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất theo Công điện số 11/CĐ-QG ngày 24/9/2023 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, trong đó chủ động sơ tán dân khu vực bị ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; tổ chức kiểm soát giao thông trên các tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt.

Đồng thời, tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

 

 

 

B.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực