Phát huy tinh thần tuổi trẻ thời đại mới

Thứ bảy, 01/10/2022 14:07
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Trong 2 ngày 3 và 4/10. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
 Đoàn viên thanh niên ra quân trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. (Ảnh Ngọc Như).

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI có 290 đại biểu chính thức tham gia, đến từ 21 đoàn đại biểu, là những Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ưu tú trên các lĩnh vực, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của tuổi trẻ Bình Dương. Ngoài ra, đại hội có sự tham dự của đại diện Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh…

Đại hội sẽ bầu chọn Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên tỉnh với số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Đại hội sẽ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022- 2027. Bên cạnh đó là báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên tỉnh khóa X, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đồng thời bầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, bầu chức danh Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn và bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”.

Đại hội còn tổ chức tham luận các nội dung để cán bộ Đoàn và các đơn vị Đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác, phát huy tinh thần tuổi trẻ thời đại mới. Trong đó, đại hội tập trung tham luận nội dung vai trò của ĐVTN trong xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tỉnh Bình Dương; vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và giải pháp nâng cao chất lượng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh.

Tại đại hội lần này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện phương án chuyển đổi số trong tổ chức. Cụ thể là thực hiện điểm danh thông qua web app My Aloha, sử dụng tài liệu không giấy, sổ tay, tập san được đăng tải trên app và sử dụng biểu quyết online về nội quy, quy chế, nghị quyết đại hội.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức triển lãm không gian thực tế ảo 3D; triển lãm các phong trào, mô hình sáng tạo trong thanh thiếu nhi toàn tỉnh; các sản phẩm sản xuất, nông nghiệp của các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc. Nổi bật trong hoạt động triển lãm là các sản phẩm khoa học kỹ thuật, như: Băng tải tự động hóa sử dụng PLC, hệ thống giám sát và cảnh báo môi trường ứng dụng IOT, máy in 3D, robot hút bụi, máy scan 3D dạng cánh tay robot… được trưng bày tại khu vực sẽ thể hiện sự sáng tạo khoa học và bước tiến phát triển công nghệ của tuổi trẻ Bình Dương.

Được biết, hiện nay thanh niên trong tỉnh đã, đang sôi nổi tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022- 2027 thông qua hình thức trực quan sinh động. Không khí đại hội đang lan tỏa, những băng rôn được treo trên các tuyến đường, trụ sở, cơ quan, đơn vị Đoàn Thanh niên ở nhiều địa phương. Các đơn vị Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đăng tải nhiều hình ảnh tuyên truyền trực quan trên Fanpage và tổ chức sôi nổi hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi để chào mừng đại hội.

Tại các địa phương, thường trực cấp ủy các huyện, thị, thành phố gặp gỡ đoàn đại biểu tham gia đại hội để chúc mừng, động viên các đại biểu; đồng thời định hướng đại biểu tập trung, phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến tại đại hội và tiếp thu các chương trình, nghị quyết của đại hội để tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc thù của địa phương, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên tỉnh đã phát huy trí tuệ và trách nhiệm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ Đoàn trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đến nay, ngoài việc trang trí khánh tiết được chuẩn bị chu đáo, các công tác đại hội đã bảo đảm thời gian; các nội dung trong đại hội được hoàn thành tốt, thực hiện theo quy định đúng chương trình, kế hoạch phê duyệt và sẵn sàng cho đại hội diễn ra. Sự quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ Đoàn và tinh thần phấn khởi của ĐVTN trong tỉnh chính là niềm tin, điều kiện thuận lợi để Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công. Từ đó, Đoàn Thanh niên tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả đạt được, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị họp các trưởng đoàn tham gia đại hội nhằm thông tin, rà soát các nội dung trong công tác chuẩn bị đại hội. Tại hội nghị, Tỉnh đoàn đã thông tin đến các đoàn một số nội dung, chương trình, quy chế tại đại hội, thành phần đại biểu tham dự, các nội dung chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận văn kiện, các diễn đàn tại đại hội và công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của tuổi trẻ địa phương./.



Kim Tuyến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực