Thứ tư, 03/03/2010 20:49 (GMT+7)
(ĐCSVN) – Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), năm
2009 đã xảy ra 6.250 vụ tai nạn lao đông (TNLĐ), gây thiệt hại về vật chất lên
tới 39,388 tỉ đồng, tổng số ngày nghỉ do TNLĐ lên tới 457.817 ngày...
Báo
cáo của 63 Sở LĐ-TB&XH cho biết trong năm 2009 đã xảy ra 6.250 vụ TNLĐ ,(tăng 414 vụ so với năm 2008), làm
6.421 người bị nạn. Các tỉnh có số vụ TNLĐ dẫn đầu toàn quốc là Tp Hồ Chí Minh
(1.319 vụ), tiếp đến là Đồng Nai (1.525 vụ) , Bình Dương (638 vụ), Quảng Ninh
(370 vụ và Hà Nội (111 vụ).
Đặc
biệt, năm 2009 đã xảy ra nhiều vụ TNLĐ nghiêm trọng như: vụ sạt lở núi đá bến
ta-luy dương của đoạn đường đang thi công tại km 112+900 tỉnh lộ thuộc huyện Sốp
Cộp tỉnh Sơn La làm 4 công nhân bị chết ngày 6/1/2009; vụ điện giật làm 3 người
chết và 3 bị thương tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa ngày
30/10/2009...Riêng 2 tỉnh Hà Nam và Sơn La có số vụ TNLĐ nghiêm trọng tăng cao
so với năm 2008.
Theo
đánh giá của Bộ LĐTB&XH, nguyên nhân dẫn đến TNLĐ chủ yếu vẫn là thiết bị
không đảm bảo an toàn (chiếm 26,67% số vụ); người sử dụng lao động tổ chức lao động
chưa tốt (chiếm 14,07% tổng số vụ), người sử dụng lao động không xây dựng quy
trình, biện pháp làm việc an toàn (chiếm 14,81% số vụ). Bên cạnh đó việc chưa
huấn luyện về ATLĐ cho NLĐ; người lao động vi phạm quy trình quy phạm ATLĐ, không
sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân... cũng là nguyên nhân dẫn đến TNLĐ
Theo
thống kê, thiệt hại về vật chất do TNLĐ xảy ra trong năm 2009 (chi phí tiền
thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết, người bị thương...) là
39,388 tỉ đồng, thiệt hại về tài sản là 2,7 tỉ đồng, tổng số ngày nghỉ do TNLĐ
lên tới 457.817 ngày.