Tri ân sâu sắc đóng góp của các thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng

Thứ ba, 23/07/2024 23:38
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ân cần thăm hỏi sức khỏe, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với sự đóng góp của các thương binh, gia đình chính sách, những người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm hỏi bà Nguyễn Thị Thục (vợ liệt sĩ), xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), ngày 23/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Mỹ Đức, huyện Đan Phượng và Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 3 (thôn Nghĩa Sơn, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

* Tại huyện Mỹ Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tới thăm, động viên, tặng quà cho gia đình ông Trần Văn Hiện (sinh năm 1961), thương binh ¼ thôn Gò Mái, xã Hợp Tiến. Ông Trần Văn Hiện nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, sau đó bị thương nặng và giám định tỷ lệ thương tật 81%, được đưa về an dưỡng tại Trại an dưỡng K27 Hà Sơn Bình. Năm 1991, ông được xuất ngũ trở về địa phương và hiện mắc bệnh hiểm nghèo.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm gia đình ông Hoàng Ngọc Thành (sinh năm 1949), thương binh hạng 4/4 - 21%, bị nhiễm chất độc hóa học, là đảng viên 48 năm tuổi Đảng tại thôn phú Hiền, xã Hợp Thanh.

Ông Hoàng Ngọc Thành nhập ngũ tháng 12/1969; tháng 9/1970, ông Thành tham gia chiến đấu tại Campuchia. Năm 1971, ông bị thương và đến tháng 8/1976, ông phục viên trở về địa phương và tích cực tham gia công tác tại địa phương.

* Tại huyện Đan Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tới thăm gia đình ông Phan Đắc Vinh, thương binh 1/4 (81%) tại thôn 7, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng. Tháng 12/1970, ông Phan Đắc Vinh nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường phía Nam, trực tiếp chiến đấu và bị thương, được công nhận là thương binh loại 1. Tháng 1/1976, ông xuất ngũ và về công tác tại Trường THCS Thượng Mỗ và nghỉ mất sức năm 1986.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thục (sinh năm 1938), vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền (sinh 1941), hy sinh năm 1969 tại mặt trận phía Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

* Tại thị xã Sơn Tây, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã thăm khu điều dưỡng, Trung tâm nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 3 Hà Nội; động viên, thăm hỏi các thương binh đang điều dưỡng tại đây.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng quà ông Hoàng Ngọc Thành, thương binh hạng 4/4 - 21%, bị nhiễm chất độc hóa học ở thôn phú Hiền, xã Hợp Thanh.

Tại các nơi đến thăm, ân cần thăm hỏi sức khỏe các thương binh và gia đình chính sách, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với sự đóng góp của các thương binh, gia đình chính sách, những người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước; thực hiện nghĩa vụ cao đẹp với bạn bè quốc tế.

Chúc các thương binh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội mong muốn, các thương binh, bệnh binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chia sẻ, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thành phố đã ban hành kế hoạch tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành phố đặc biệt quan tâm, chăm lo đến các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng…

Thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động, nhiều phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công”, góp phần động viên, chăm lo đời sống các gia đình người có công.

Thành phố phấn đấu, 100% hộ gia đình người có công có mức sống cơ bản ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 100% Bà Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được chăm sóc chu đáo về đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm có cuộc sống tốt nhất.

Ngoài ra, thành phố còn tiếp tục vận động các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức nhận phụng dưỡng các bà mẹ liệt sĩ mới được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, với mức phụng dưỡng từ 2 triệu đồng/người/tháng trở lên.../.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực