Trồng 10.000 cây xanh và gắn biển công trình rừng cây thanh niên ở Lai Châu

Chủ nhật, 25/02/2024 14:22
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Hưởng ứng Lễ Khởi động Tháng Thanh niên 2024, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thực hiện trồng mới 10.000 cây xanh; tặng 120 suất quà, xe đạp cho học sinh, công nhân và người dân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí và khởi công xây dựng 4 ngôi nhà yêu thương ở Lai Châu… với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.
Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu và đồng chí Hồ Xuân Trường trao Cờ lệnh ra quân tháng Thanh niên cho tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Tỉnh đoàn Lai Châu. 

Ngày 24/2, tại xã Pha Mu (huyện Than Uyên), Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu và đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và hơn 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham dự buổi lễ.

Trong năm 2023, với chủ đề “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương xung kích, tiên phong chuyển đổi số”, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối đã có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa và đạt kết quả đáng khích lệ, góp phần không nhỏ thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cụ thể, năm 2023, các cơ sở Đoàn trong Khối đã đăng ký, đảm nhận thực hiện hơn 3.300 công trình thanh niên các cấp; thực hiện hơn 3.500 đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp gần 250 tỷ đồng.  Đồng thời, tuổi trẻ Khối đã triển khai các hoạt động hỗ trợ khoảng 13.500 trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trong đó đỡ đầu hơn 4.100 trường hợp theo chương trình "Gieo mầm yêu thương"; hỗ trợ kinh phí xây dựng 315 "Ngôi nhà yêu thương"; khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí tặng hơn 3.500 lượt người dân; thăm hỏi, trao hơn 5.500 suất quà tặng các gia đình chính sách, khó khăn; xây mới 8 "Cầu an sinh", 53 sân chơi thiếu nhi... Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội nêu trên là hơn 52 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Pha Mu. 

Phát động tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động xuyên suốt Năm Thanh niên tình nguyện 2024.

Các hoạt động trong Tháng Thanh niên nhằm giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên thanh niên; là môi trường rèn luyện thực tiễn để đoàn viên, thanh niên phát huy được năng lực, sức sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đóng góp tài năng, trí tuệ, sức trẻ của mình vào cộng đồng, xã hội, doanh nghiệp và đất nước.

Đồng thời, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh và môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

Trao tặng 10 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã Pha Mu.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi động, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị: Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương và tỉnh Lai Châu đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia thực hiện các công trình, phần việc. Từ đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, chăm lo, hỗ trợ và bồi dưỡng thanh niên, nhất là các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương mong muốn các cấp bộ Đoàn ở 2 đơn vị tiếp tục tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn, phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số của doanh nghiệp nhà nước, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh niên. Chú trọng xây dựng đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng…

 Các đại biểu khởi công xây dựng ngôi nhà yêu thương cho gia đình anh Vừ A Khư (bản Huổi Bắc, xã Pha Mu).

Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đánh trống phát động Tháng Thanh niên và trao Cờ lệnh cho tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh đoàn Lai Châu.

Hưởng ứng Lễ Khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024, nhiều hoạt động an sinh xã hội đã được triển khai, cụ thể như: trao tặng 50 suất quà cho các em học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pha Mu (xã Pha Mu); tổ chức gắn biển Công trình xây dựng lớp học và hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Khoen On (xã Khoen On); trao tặng 10 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất quà cho người dân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Pha Mu; hỗ trợ kinh phí và khởi công xây dựng 4 ngôi nhà yêu thương.

Các đại biểu gắn biển công trình rừng cây thanh niên ở bản Pá Khôm (xã Pha Mu). 

Cùng với đó, trồng mới 10.000 cây xanh và gắn biển công trình rừng cây thanh niên; tặng 40 suất quà cho thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Lai Châu... Tổng giá trị các phần quà gần 2 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh đoàn Lai Châu đã dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Nhà truyền thống Khu di tích lịch sử bản Lướt (xã Mường Kim).../.

Tin, ảnh: Minh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực