Ứng phó mưa lũ, Thừa Thiên Huế di dời các hộ dân đến nơi an toàn

Thứ sáu, 13/10/2023 18:39
(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai phương án ứng phó mưa lũ tại cấp xã theo phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ; Hậu cần tại chỗ”…

Trưa 13/10, mực nước trên sông Hương tại Kim Long (TP Huế) đạt +0,55 mét, dưới báo động 1 là 0,44 mét; sông Bồ tại Phú Ốc đạt +2 mét, trên báo động 1 là 0,53 mét.  Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn như Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch… mực nước trong lòng hồ còn thấp, dưới ngưỡng của mực nước dâng bình thường từ 7 đến 22 m. Các hồ thủy lợi đang đảm bảo an toàn. Dự báo từ hôm nay đến ngày 14/10, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ đón một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa cả đợt từ 200-400 mm, có nơi trên 700 mm. 

Theo Bản tin số MLDR-13/03h30/DBQG ngày 13/10/2023 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia dự báo từ ngày 13 đến ngày 14/10 tại khu vực Thừa Thiên Huế có khả năng cao sẽ xảy ra một đợt mưa lớn, tổng lượng mưa cả đợt phố biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm; giai đoạn từ ngày 15/10 đến ngày 16/10 có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 500mm; sau ngày 17/10 mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và có diễn biến phức tạp.

Phóng viên báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi nhận tại thời điểm hiện tại, một số điểm tại Thừa Thiên Huế, trưa ngày 13/10  do mưa cường suất lớn vùng đồng bằng đã gây ngập úng, ngập lụt các tuyến nội đô thành phố Huế, các xã thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền và Thị xã Hương Trà, Hương Thuỷ, Phú Lộc. 

Các tuyến giao thông trên địa bàn huyện Phong Điền bị ngập 25 điểm, mức ngập sâu nhất 1,3 mét (xã Phong Chương: Cầu Bàu Trăng ra Ma Nê và trước trường Tiểu học Phong Chương cơ sở 2). Quốc lộ 49B đoạn qua xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương bị ngập 3 điểm, tỉnh lộ 4 đi Phong Chương ngập đến 0,6 mét.

Tại huyện Quảng Điền, tuyến đường tỉnh lộ 8A ngập đoạn bắt đầu từ thị trấn Sịa đi Huế ngập sâu 0,4 mét. Đường tỉnh lộ 4 đoạn xã Quảng Phước, Quảng Thọ và đoạn qua khu trung tâm xã Quảng Thành và trước Trường Đặng Tất ngập sâu đến 0,5 mét. Xã Quảng Phước: Tuyến đường đập tràn Thủ Lễ 3 ngập 1mét, tuyến đường WB2 Sịa - Mai Dương; tuyến đường thôn Khuông Phò Xóm Lăng, Xóm chứa ngập 0,5 mét.  Đường liên thôn các xã: Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Phú, Quảng An, Quảng Thành ngập tầm 0,4 mét. 

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo công tác lũ lụt trên địa bàn huyện Phong Điền

Tại thành phố Huế, do mưa cường suất lớn vùng đồng bằng ngập úng, ngập lụt cục bộ thoát chậm cho nhiều tuyến đường nội đô như: đường Phạm thị Liên, Ngô Đức Kế, Đăng Dung, Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Trãi, Phan Anh, khu An Cựu City, Đông Nam Thủy An ngập đến 0,5m.- Nguyễn Hữu Cảnh, xóm Gióng ngập sâu đến 1m.

Với thị xã Hương Thủy, phường Thủy Dương: Tuyến đường An Thường Công Chúa trước trường THCS Thủy Dương nước đang ngập khoảng 0,7-1m.  Phường Thủy Châu: Một số tuyến đường trên địa bàn bị ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét  như: đường và kiệt 37 Võ Khoa, tuyến đường Nguyễn Thượng Phương, Võ Trác, Mai Xuân Thưởng, Dương Khuê......, đặc biệt đường Nguyễn Tất Thành đoạn Cống Tò Vò, hiện tại địa phương đang chỉ đạo lực lượng Công an phường tiến hành chốt chặn để bản cảnh báo và hướng dẫn phân luồng cho phương tiện giao thông qua lại, có một số nhà dân do nằm vùng thấp trũng bị ngập úng cục bộ, công tác di dời sơ tán tại chỗ địa phương đang chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Tại xã Phú Sơn, các ngầm đường giao thông trên địa bàn xã đã bị ngập tư 0,7 đến 1.2 m. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo giăng dây và đặt biển cảnh báo. Phường Thuỷ Lương: Tổ 2, kiệt 101 Thái thuận ngập gần 1 mét; Đường Thân Nhân Trung ngập 60cm; Kiệt 21 Bùi Huy Bích ngập khoảng 30 cm; Dốc đường Thuận Hóa ngập khoảng o,6 mét. Xã Dương Hoà: Ngầm Khe Sòng ở đường tỉnh lộ 7 nước dâng cao, các phương tiện không lưu thông được. Xã Thủy Phù: Hiện nay các trục đường liên thôn, Tỉnh lộ 10E đã ngập, đường tránh Huế đoạn gần cổng phụ bị ngập. Công an xã đang phân luồn tránh vào khu công nghiệp.

Trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh đang có 1 vài vị trí ngập cục bộ đang thông xe an toàn. Quốc lộ 49B (Km3-Km8) địa bàn xã Phong Hòa đến xã Điền Hương, Phong Điền) đang ngập sâu đến 0,6 mét tắc đường, đã cấm đường, lực lượng chức năng đang trực đảm bảo giao thông. Xe buýt Phương Trang tuyến đi Điền Hương, Phong Hòa ngừng hoạt động. Hệ thống đường tỉnh: 4, 6, 6B, 8A, 8C, 10C, 19, 25B đang ngập sâu và cấm đường.

 Lũ lụt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn biến khá phức tạp

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 13/10,  về việc chủ động phòng, ngừa, ứng phó mưa lũ trên địa bàn. Theo đó, để chủ động ứng phó mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế chỉ đạo các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông, suối, ven biển, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn; kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ (quan tâm các đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ đang mang thai, người già yếu,…). Chú ý các khu vực đồi núi, khu vực có nguy cơ sạt lở cao như: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc; các hộ dân ven sông Hương, sông Bồ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương, nghiêm túc kiểm tra công tác dự trữ vật tư, phương tiện, hàng hóa thiết yếu, nhất là tại khu vực thường xuyên xảy ra chia cắt khi mưa lũ lớn, vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền người dân thực hiện tốt việc dự trữ tại chỗ. Kiểm tra, rà soát khu tránh trú bão phục vụ các tàu, thuyền thủy sản; công tác đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền vận tải khi có mưa lũ. Chỉ đạo, kiểm tra các chủ đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an toàn trong thiên tai, khắc phục tình trạng ngập úng đô thị khi mưa lớn. Phân công lực lượng cảnh giới tại các điểm có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở, ngập lụt; cảnh giới, hướng dẫn phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn khi xảy ra lũ lụt; quản lý chặt chẽ các ghe, thuyền bãi ngang ven biển, đầm phá và trên các sông; nghiêm cấm người dân đi vào rừng khi có mưa lũ. Kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai phương án ứng phó mưa lũ tại cấp xã theo phương châm 4 tại chỗ “ Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ; Hậu cần tại chỗ”.

Thường xuyên báo cáo tình hình triển khai ứng phó mưa lũ về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo quy định. Ban Chỉ huy, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thiên tai, tham mưu, chỉ đạo ứng phó thiên tai theo thẩm quyền. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương cấp huyện triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai rà soát, cập nhật báo cáo tình hình triển khai ứng phó mưa lũ.

Trong chiều nay (13/10), Thừa Thiên Huế đã di dời 15 hộ, 21 khẩu ở xã Phong Hiền (Phong Điền); Phú Lộc di dời 20 hộ, 68 khẩu ở xã Lộc Tiến; Hương Trà sơ tán 3 khẩu ở Phường Hương Văn và thành phố Huế sơ tán 50 học sinh đang ở trọ khu vực Xóm Gióng.  Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cũng đã chỉ đạo một số trường học trên địa bàn Thừa Thiên Huế phải nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em học sinh và giáo viên./.

 

 

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực