Phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước

Thứ năm, 27/09/2018 17:11
(ĐCSVN) - Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề dưới nhiều góc độ, trong đó tập trung đi sâu phân tích các hành vi tiêu cực, tham nhũng trở thành rào cản, làm phát sinh chi phí hoặc làm mất cơ hội của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh; tiềm ẩn những nguy cơ sai phạm trong kinh doanh của các doanh nghiệp khi cấu kết công, tư gây ảnh hưởng tới nền kinh tế..

Ngày 27/9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước và một số kiến nghị cho Việt Nam”. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo. (Ảnh: HH)

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam… cùng các chuyên gia, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực tư pháp và một số Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy; đại diện Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Hội thảo tập trung vào vào 03 vấn đề lớn: Tham nhũng trong khu vực tư - nhận diện và nhu cầu điều chỉnh; Kinh nghiệm lập pháp của một số quốc gia về phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư; Đề xuất đối với Việt Nam để hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài Nhà nước.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá Báo cáo của Hội thảo đã nêu thực trạng tham nhũng liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và có những khuyến cáo, kiến nghị rất trọng tâm. Các ý kiến thảo luận, trao đổi tập trung làm rõ: Những hành vi đặc trưng của tham nhũng, chủ thể của tham nhũng ở khu vực tư; đặc thù tham nhũng ở Việt Nam là mối quan hệ chặt chẽ giữa khu vực công với khu vực tư; xây dựng chương trình liêm chính, minh bạch trong các hoạt động kinh doanh và bộ quy tắc ứng xử, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp; phòng, chống rửa tiền và trách nhiệm hình sự của các pháp nhân thương mại; chọn lọc, tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia có pháp luật phòng, chống tham nhũng tương đối chặt chẽ để áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam…

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: HH)

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, nhóm tác giả đã có quá trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, các thông tin trong báo cáo có giá trị cả về lý luận và thực tiễn; các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề thiết thực, dưới nhiều góc độ, trong đó tập trung đi sâu phân tích các hành vi tiêu cực, tham nhũng trở thành rào cản, làm phát sinh chi phí hoặc làm mất cơ hội của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh; tiềm ẩn những nguy cơ sai phạm trong kinh doanh của các doanh nghiệp khi cấu kết công, tư gây ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc dân; thực trạng các quy định pháp luật hiện hành về phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước ở Việt Nam.

Qua hội thảo này, Ban Nội chính Trung ương cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, tâm huyết để tham mưu cho Đảng, Chính phủ Việt Nam rà soát, sửa chữa các bộ luật cho phù hợp, nhất là chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng trong trong thời gian tới, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thông thoáng cho môi trường kinh doanh ở Việt Nam./.

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực