51 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX

Thứ tư, 14/10/2020 22:24
(ĐCSVN) - Tiếp tục nội dung, chương trình Đại hội, chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc báo cáo Đề án BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX; biểu quyết số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX và hướng dẫn việc ứng cử, đề cử tại Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới. 

Sau khi được phổ biến, quán triệt, các đại biểu đã chia tổ, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu ứng cử, đề cử nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình tại Đại hội. Theo đó đã thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế, Quy định của Đảng về công tác nhân sự và công tác cán bộ; bảo đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, minh bạch, khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên.

57 đồng chí trong danh sách bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX đều đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, quy định về phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực và công tác, về độ tuổi, sức khỏe, cơ cấu.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định, các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử, đồng thời tiến hành các bước, quy trình bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Kết quả, Đại hội tín nhiệm bầu 51 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu bầu cử BCH Đảng bộ khóa mới.

Tiếp đó, Đại hội thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Cuối giờ chiều, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiến hành họp phiên thứ Nhất.

Ngày mai (15/10), Đại hội họp phiên cuối cùng, thực hiện một số nội dung chính: Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX; BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX ra mắt Đại hội; thảo luận tại tổ; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội./.

Thảo Nguyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực