"Cánh tay nối dài" của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Thứ tư, 06/07/2022 11:05
(ĐCSVN) - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là "cánh tay nối dài" của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và sự mong đợi của nhân dân.
Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre. Ảnh: Hữu Hiệp 

Phát biểu tại Lễ công bố thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre sáng 6/7, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh xây dựng Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban Chỉ đạo sát với tình hình thực tế; xây dựng Chương trình công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022.

Trưởng ban Lê Đức Thọ cũng đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật; bắt tay ngay vào công việc với quyết tâm chính trị cao nhất; chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhất là trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre có 15 thành viên, do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ làm Trưởng ban. Năm Phó Trưởng ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đồng thời là Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện theo Quy định số 67 ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ảnh: Hoàng Hoài

* Cùng trong sáng 6/7, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông có 15 thành viên. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông làm Trưởng ban.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện theo Quy định số 67 ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông./.

H. Mai (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực