Nhiều hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Thứ sáu, 15/10/2021 18:32
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021), Ban Dân vận nhiều tỉnh, thành đã tổ chức tọa đàm, trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" cho các cá nhân có thành tích đóng góp trong sự nghiệp công tác dân vận của Đảng.

*Phú Thọ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Thị Thanh Huyền đã ôn lại truyền thống vẻ vang của công tác dân vận qua các thời kỳ, đồng thời nhấn mạnh: Phát huy truyền thống 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, bám sát định hướng của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy luôn tích cực, chủ động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Nổi bật là luôn tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong việc theo dõi, nắm tình hình nhân dân đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước được quan tâm; làm tốt chức năng là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Dân chủ tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của Tỉnh uỷ.

02 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” . Ảnh: baophutho.vn

Để thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; kế hoạch, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2021; tham mưu với Ban Chỉ đạo thực hiện Dân chủ tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra các nội dung năm 2021, xây dựng chương trình công tác năm 2022; nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của Nhân dân, nhất là các địa phương có đông người từ các địa phương khác về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Nhân dịp này, 02 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”. Các cán bộ, công chức, nhân viên của Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 đợt 2 năm 2021.

*Đồng Tháp: Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác dân vận tại tỉnh Đồng Tháp đã phát huy vai trò và góp phần không nhỏ vào kết quả phòng, chống dịch ở các địa phương. Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch; thực hiện tốt chỉ đạo của các cấp chính quyền, triển khai mạnh mẽ các biện pháp. Từ đó, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt hoạt động an sinh xã hội, chung tay, chia sẻ với cộng đồng, quyết tâm đẩy lùi đại dịch. Đã có hàng trăm tỷ đồng gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, nông sản, lương thực thực phẩm, vật tư y tế và hàng nghìn cá nhân, đội nhóm tình nguyện, tổ chức tôn giáo… đóng góp sức người, sức của vào cuộc chiến phòng chống dịch hiệu quả.

Phong trào “Dân vận khéo” luôn được hệ thống chính trị các cấp quan tâm triển khai đồng bộ với những cách làm hay và sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng thực hiện. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp ủy, chính quyền, ngành y tế, đặc biệt công tác dân vận ở cơ sở đã quyết tâm thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh. Công tác dân vận không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, mà còn cung cấp những thông tin chính thống, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Nhiều cấp ủy cơ sở đã phát huy tốt sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, đổi mới phương pháp vận động nhân dân, góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phát huy cao độ tinh thần tự quản và ý thức cộng đồng của nhân dân, đặc biệt huy động sức mạnh nhân dân trong cuộc chiến chống dịch, góp phần tích cực vào việc kiểm soát ngày càng tốt hơn công tác phòng chống dịch của địa phương.

Đội ngũ shipper sẵn sàng giúp đỡ việc vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu.
Ảnh: baodongthap.vn

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ dân vận các cấp tăng cường bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc, giãn việc... để kịp thời chia sẻ, phối hợp hỗ trợ, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền trong việc giúp đỡ, góp phần đảm bảo sức khỏe, an sinh xã hội, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để một người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu trên địa bàn.

*Sóc Trăng: Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng, vừa qua công tác dân vận tập trung vào việc vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư; Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ; Lời kêu gọi chung tay đẩy lùi COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái “Bình thường mới” của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Thông tin kịp thời tình hình liên quan đến dịch bệnh trên địa bàn để nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Huy động sức dân tham gia phòng, chống dịch, thông qua việc nấu suất ăn miễn phí cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: baosoctrang.org.vn

Phát động nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phối hợp tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc như: chỉnh trang nhà ở, làm hàng rào, cột cờ, trồng cây xanh, treo đèn trước ngõ. Qua triển khai thực hiện đã nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ trong thực thi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, trong từng vị trí việc làm; qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp.

Công tác dân vận cũng tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo, đồng bào Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, an tâm sinh hoạt tín ngưỡng và tổ chức các hoạt động lễ hội đều tuân thủ pháp luật, nhất là trong phòng, chống dịch COVID-19; hưởng ứng các cuộc vận động, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Theo đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã vận động đóng góp quỹ phòng, chống dịch COVID-19, quỹ mua vắc xin, tặng quà, phát cơm, chuyển tặng rau củ cho TP. Hồ Chí Minh và các hoạt động thiện nguyện khác tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, dân vận, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội còn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức phát 2.921.085 tấn gạo cho 194.739 người là hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội ảnh hưởng khó khăn do dịch bệnh.

Thời gian tới hệ thống dân vận các cấp sẽ tiếp tục phối hợp tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Không ngừng đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, nhất là thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực và kịp thời biểu dương, khen thưởng./.

PV tổng hợp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực