Ninh Bình thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ năm, 07/07/2022 10:05
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm Trưởng ban. Ảnh:baoninhbinh.org.vn

Ngày 6/7, Tỉnh ủy Ninh Bình đã chính thức công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Văn Tuất đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có 15 thành viên gồm: 1 Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 9 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình là Trưởng ban.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình được giao nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Đồng chí Lưu Danh Tuyên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình, được cử làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.

Ban Chỉ đạo nêu trên có con dấu riêng theo quy định và sử dụng tài khoản của Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình để phục vụ hoạt động./.

M.Lan (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực