Thiết thực nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

Thứ năm, 23/06/2022 10:16
(ĐCSVN) - Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, trong những ngày qua, tại nhiều địa phương đã tổ chức các Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, tạo cơ hội cho các thí sinh trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ; đồng thời tìm kiếm những cách tiếp cận kiến thức mới, phương pháp giảng dạy lí luận chính trị hiệu quả.

*Ngày 22/6, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022. Tham gia Hội thi có 8 thí sinh là các giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức của Trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

 Trao giải cho các thí sinh tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Vĩnh Long năm 2022. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Lê Minh Đức, Hội thi nhằm đánh giá năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, cũng như lựa chọn, tìm kiếm những cách tiếp cận kiến thức mới, nhận thức mới, tư duy mới, phương pháp giảng dạy hiệu quả theo quan điểm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…, từ đó có cơ sở để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong toàn tỉnh. 

Hội thi cũng là dịp để các thí sinh trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời phát hiện và tôn vinh những giảng viên xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị. Hội thi giúp cho các cấp ủy nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở.

Các thí sinh tham gia 3 phần thi gồm: Thi giáo án, thi giảng và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Nội dung thi tập trung vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chương trình chuyên đề dùng cho Trung tâm chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành như: Chương trình sơ cấp lý luận chính trị; học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; chuyên đề chủ nghĩa yêu nước; chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham gia. Giải Nhất thuộc về thí sinh Trần Công Tạo, giảng viên chuyên trách của Trung tâm chính trị thị xã Bình Minh.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang Đỗ Đức Hà trao giải Nhất cho thí sinh Đỗ Thị Kim Oanh. Ảnh: Quốc Phương

*Ngày 21/6, tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bắc Giang năm 2022. Tham gia hội thi có 10 thí sinh đại diện cho các huyện ủy, thành ủy trong tỉnh.

Tham dự Hội thi, các thí sinh trình bày phần thi về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Theo đại diện Ban tổ chức, thông qua hội thi giúp cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác giáo dục lý luận chính trị; vị trí, vai trò của trung tâm chính trị cấp huyện, tạo điều kiện cho các trung tâm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ; từng bước nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên.  Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý và giảng viên của các trung tâm chính trị trong toàn tỉnh trao đổi, giao lưu, phổ biến và nhân rộng các sáng kiến, cải tiến phương pháp giảng dạy, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Đỗ Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Tân Yên; 2 giải Nhì thuộc về đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Việt Yên và Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Yên Dũng; ngoài ra, Ban tổ chức trao 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các thí sinh khác.

* Ngày 21/6, Tỉnh ủy Hà Nam cũng đã tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Lê Thị Thành Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Lý luận chính trị giỏi năm 2022 tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị cấp tỉnh Hà Nam là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý và các giảng viên trong tỉnh được giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị; cổ vũ động viên cán bộ, giảng viên trung tâm chính trị (TTCT) huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, đưa hoạt động của các trung tâm ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng BTC hội thi trao giải Nhất và Nhì cho các thí sinh. Ảnh: Nguyễn Hằng 

Tại hội thi, 6 thí sinh là giảng viên chuyên trách của TTCT các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện các phần thi: soạn giáo án, giảng trực tiếp và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, hầu hết các giáo án được chuẩn bị đảm bảo nội dung, đúng quan điểm và bố cục đúng kết cấu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong phần thuyết trình đa số giảng viên đã bám sát và trung thành với giáo án bài giảng, trình bày lưu loát, sử dụng thành thạo giáo án điện tử, có sự phân tích, minh họa thực tiễn đảm bảo hấp dẫn, dễ hiểu… đối với người nghe. Phần trả lời câu hỏi đa số các thí sinh đều trả lời ngắn gọn, mạch lạc, chính xác nội dung.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Đinh Thị Ngọc (TTCT huyện Kim Bảng); giải Nhì cho thí sinh Chu Thị Thúy Hường (TTCT thị xã Duy Tiên) và giải Ba cho các thí sinh Trần Thị Thanh Nga (TTCT huyện Lý Nhân), Nguyễn Thị Hải Linh (TTCT huyện Thanh Liêm); giải Khuyến khích cho thí sinh Trần Thị Mai (TTCT huyện Bình Lục) và Nguyễn Thị Thu Hà (TTCT thành phố Phủ Lý)./.

Thu Giang (th)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực