Tích cực tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Thứ năm, 11/08/2022 14:15
(ĐCSVN) - Để Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII sớm đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả cao, tại các địa phương, nhiều cơ quan, đơn vị đang tích cực tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong nội dung các nghị quyết.

*Ngày 10/8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII đến các đồng chí ủy viên ban chấp hành các chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII Đảng ủy do Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức. (Ảnh: Vân Anh)

Tại đây, các đại biểu được lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi của 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” ; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề nghị ngay sau hội nghị quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng trong đảng bộ tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch của đơn vị mình để triển khai cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu của từng nghị quyết; bảo đảm phù hợp và có tính thực tiễn cao.

*Trong 2 ngày 9 - 10/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức thành 2 đợt, mỗi đợt 1 ngày và có hơn 3.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối tham dự. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 70 điểm cầu tại các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong Khối.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Duy Danh)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng Phạm Thanh Quan nhấn mạnh: Hội nghị lần này được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Khối Các cơ quan tỉnh nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. 

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối cần vận dụng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động bảo đảm sát thực, phù hợp nhằm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong cơ quan, đơn vị mình. 

* Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hoá cũng  vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh được quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII: Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và Hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Yến Vy (th)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực