Chung tay giữ gìn Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp

Chủ nhật, 17/03/2024 21:00
(ĐCSVN) - Trong Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh, 100% cơ sở đoàn toàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng và triển khai các hoạt động tình nguyện tại các địa phương, đơn vị.

Ngày 17/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh.

Ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ nhất năm 2024, thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), 

Trong Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh, 100% cơ sở đoàn toàn thành phố đã tích cực hưởng ứng và triển khai các hoạt động tình nguyện tại địa phương, đơn vị như: Trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; tuyên truyền để phân loại rác tại nguồn; phát động hạn chế rác thải nhựa; các đội hình thanh niên tình nguyện ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường; phát làm nhựa, túi tái chế cho người dân; tổ chức chương trình “Đổi rác lấy quà”; xây dựng tuyến đường kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, “Cột điện nở hoa”, “Con đường bích họa”…

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn rác tại nơi sinh sống 

Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên, thanh niên nói riêng và nhân dân toàn thành phố nói chung. Đây còn là dịp để đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội, chung tay giữ gìn Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tham gia bóc xóa quảng cáo trái phép 
Cắt tỉa cây xanh 

Tuấn Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực