Đà Nẵng: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

Thứ sáu, 11/08/2023 20:54
(ĐCSVN) - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Thành ủy Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố.

Sáng 11/8, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành phố chủ trì Hội nghị.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW (ngày 22/10/2018), trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 18/12/2018 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết; Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28/01/2019 về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức nghiêm túc công tác quán triệt, triển khai thực hiện đến từng cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố; đồng thời cũng ban hành Đề án “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” với nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP.

Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; thành lập Nhóm chuyên gia, Tổ Thư ký giúp việc; ban hành các Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên; ban hành Hướng dẫn về thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cấp quận, huyện và tương đương.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo 35 của cấp mình nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Ban Chỉ đạo 35 TP tổ chức 02 hội thảo khoa học và 07 lớp tập huấn, Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị tổ chức hơn 50 chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thành viên, cộng tác viên ban chỉ đạo 35 các cấp.

Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong 03 năm (2021 - 2023) do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, Ban Chỉ đạo 35 TP đã phát động và gửi gần 1.850 bài tham gia dự thi. Kết quả trong 02 năm 2021 và 2022, Ban Chỉ đạo 35 thành phố đạt 02 giải tập thể xuất sắc và 04 giải cá nhân; năm 2023 đang chờ kết quả tổng kết của Trung ương.

Ban Chỉ đạo 35 TP, Ban chỉ đạo 35 cấp quận, huyện và tương đương tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; nắm bắt tình hình, giải quyết sớm, kịp thời các vụ việc, sự kiện gây bức xúc trong nhân dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý thông tin xuyên tạc, kích động; đấu tranh chống âm mưu kích động, chống phá của các thế lực thù địch để tránh những tình huống đột xuất, bất ngờ.

Các đơn vị nòng cốt như: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Sở Thông tin và Truyền thông TP thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Các cơ quan báo, đài thành phố đã đăng tải gần 300.000 tin, bài viết trên các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch. Thành viên Nhóm chuyên gia TP tham gia viết hơn 500 bài.

Trong 05 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tham gia tốt Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; còn lúng túng, thiếu tính chủ động trong việc tổ chức triển khai Nghị quyết; chưa nhận thức đầy đủ đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch có lúc, có nơi còn thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp hiệu quả chưa cao.

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị tại Đà Nẵng.

Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, xem đây là vấn đề hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, cơ quan Tuyên giáo mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trang bị kiến thức, nâng cao năng lực tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên trước những thông tin trái chiều, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tập trung lan tỏa thông tin tích cực; củng cố niềm tin của Nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị để có các biện pháp đấu tranh, xử lý kịp thời theo quy định; quản lý chặt chẽ công tác báo chí, truyền thông nhằm định hướng dư luận; quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Triển khai thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh, xử lý các vi phạm về đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố, công khai thông tin, kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin để tạo tính răn đe, tuyên truyền.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Ban chỉ đạo 35 các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh đối với các địa phương, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW. Quan tâm bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực