Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 9 - 10/12

Thứ ba, 01/12/2020 15:18
(ĐCSVN) – Theo Ban Tổ chức, trong các đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sắp diễn ra, 60% đại biểu là người trực tiếp lao động sản xuất; đại biểu cao tuổi nhất là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (TP Hồ Chí Minh), năm nay 95 tuổi; đại biểu nhỏ tuổi nhất là Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Bình Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đại hội thi đua các cấp thời gian qua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn. 

Theo tin từ Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 9-10/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham gia của 2.300 đại biểu chính thức

Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ… và các vị khách quý, các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sỹ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sỹ, nhà khoa học…

Trong số 2.020 đại biểu chính thức, có: 133 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư; 118 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ, chiếm 5,8%, trong đó 83 đại biểu được phong tặng từ năm 2016 đến nay; 88 đại biểu là Chiến sỹ thi đua toàn quốc được lựa chọn dự Đại hội từ năm 2016 đến nay, chiếm 4,4%; 73 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiếm 3,6%; 191 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 9,1%; 165 đại biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, chiếm 8,2%; 1.212 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, chiếm 60%.

Đáng chú ý, đại biểu cao tuổi nhất là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (TP Hồ Chí Minh), năm nay 95 tuổi; đại biểu nhỏ tuổi nhất là Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Bình Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ đánh giá kết quả thực hiện đoạn 2015-2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng; tôn vinh những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Đồng thời, tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Tại cuộc họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra chiều hôm qua (30/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đại hội thi đua các cấp thời gian qua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cơ bản tốt, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Theo Thủ tướng, 5 năm qua, đất nước đất nước ta gặp không ít thuận lợi nhưng cũng vô cùng khó khăn, thách thức và đạt các kết quả đáng tự hào. Việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước để phát động phong trào quần chúng, các cấp, các ngành tạo một khí thế mới trước khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra cũng như động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng.

Để Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X thành công tốt đẹp, Thủ tướng đề nghị các trưởng tiểu ban, cơ quan chức năng rà soát lại các phần việc một cách chặt chẽ. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương rà lại các kịch bản chi tiết được phân công, để không có sơ suất xảy ra, kể cả về nội dung và hình thức.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thông qua truyền thông, tuyên truyền. Việc lan tỏa các tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội là rất quan trọng, là vấn đề lớn. Chúng ta có nhiều mô hình tốt, tấm gương tốt thì việc nhân rộng cần được quan tâm, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Công tác tổ chức đại hội bảo đảm trang trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ, tiết kiệm và hiệu quả; bảo đảm an ninh, an toàn, kể cả an toàn trước COVID-19.

Cơ bản nhất trí chương trình đại hội, Thủ tướng nêu rõ, việc giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến là khâu cần xây dựng công phu, xứng tầm; cần đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội, góp phần tạo khí thế thi đua yêu nước./.

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực