Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống

Thứ năm, 14/04/2022 15:54
(ĐCSVN) – Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, từ tổ chức tiền thân ban đầu chỉ có 29 tổ chức cơ sở đảng, đến nay, Đảng bộ đã có 71 tổ chức cơ sở đảng với gần 20.000 đảng viên. Các trường trong Khối đang có 1.500 giáo sư và phó giáo sư, 4.200 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, mỗi năm có trên 600.000 sinh viên chính quy các hệ, hơn 15.000 học viên cao học và gần 500 nghiên cứu sinh tốt nghiệp.
Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. 

Ngày 14/4, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổ chức gặp mặt 35 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội (14/4/1987 - 14/4/2022).

Tới dự có đồng chí Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Cách đây 35 năm, ngày 14/4/1987, trong bối cảnh đất nước đổi mới, nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của trí thức cũng như tiềm năng to lớn của các học viện, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 59 thành lập Ban Cán sự đảng các trường đại học và cao đẳng Hà Nội với nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, từ tổ chức tiền thân ban đầu chỉ có 29 tổ chức cơ sở đảng, đến nay, Đảng bộ đã có 71 tổ chức cơ sở đảng với gần 20.000 đảng viên. Các trường trong Khối đang có 1.500 giáo sư và phó giáo sư, 4.200 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, mỗi năm có trên 600.000 sinh viên chính quy các hệ, hơn 15.000 học viên cao học và gần 500 nghiên cứu sinh tốt nghiệp.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn cho biết, dù mô hình cơ cấu tổ chức, tên gọi khác nhau theo từng giai đoạn phát triển, song, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội luôn quy tụ, tập hợp trí thức các trường đại học, cao đẳng, là ngôi nhà chung cho những khát vọng cống hiến, nơi chia sẻ những khó khăn, tạo niềm tin và động lực cho trí thức phụng sự đất nước.

* Cũng trong ngày 14/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội khoá XIII đã tiến hành hội nghị lần thứ 8 mở rộng. Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác quý I, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong quý II. Trong đó, đáng chú ý, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, giảng viên và sinh viên; kịp thời định hướng để bảo đảm sự ổn định.

Đảng ủy Khối sẽ ban hành Đề án “Kết nối, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”; đồng thời tập trung thực hiện công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo các chi bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.../.

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực