Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp

Thứ tư, 27/09/2023 19:18
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cần phải đổi mới phương thức hoạt động nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp nông dân; đa dạng hóa sinh hoạt chi hội, tổ hội nghề nghiệp; chú ý phát triển hội viên mới là trí thức, nhà khoa học, chuyên gia.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh.(Ảnh: Web Thành ủy)

Ngày 27/9, tại Hội trường TP Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 57.000 cán bộ hội viên nông dân TP Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh lần thứ XI là dịp để các cấp Hội và hội viên nông dân Thành phố cùng nhìn lại, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong 5 năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Nội dung, phương thức hoạt động được tập trung đổi mới, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội đi vào trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn phong trào nông dân. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, kịp thời, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp các đơn vị truyền thông trong tuyên truyền các hoạt động của Hội.

Các cấp Hội triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 04,05,06 ngày 15/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII); đa dạng hóa đối tượng và hình thức tập hợp nông dân; quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia hưởng ứng.

Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh tham mưu và được Ủy ban Nhân dân Thành phố trực tiếp tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho hội viên; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật; tăng cường tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, chú trọng phát triển nguồn vốn hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Quan tâm tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo kịp thời, phù hợp nhu cầu, nguyện vọng, đặc biệt quan tâm chăm lo cán bộ, hội viên, người dân và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19...

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đã thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu thi đua. Từ thực tiễn phong trào nhiều nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân tiêu biểu TP Hồ Chí Minh, nông dân Việt Nam xuất sắc, thực hiện hiệu quả tiêu chí Người nông dân mới TP Hồ Chí Minh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau gần hai ngày (26-27/9) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi và nhất trí thông qua các văn kiện đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các công trình, chương trình, đề án nhiệm kỳ 2023 – 2028; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh khóa X; báo cáo kết quả thực hiện 02 chương trình và 02 công trình trọng điểm. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội đã bám sát thực tiễn công tác hội và phong trào nông dân, quán triệt sâu sắc những quan điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98 của Quốc Hội về cơ chế, chính sách phát triển TP Hồ Chí Minh; tiếp thu những góp ý của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy, các Sở, ban, ngành, huyện, quận ủy, nguyên lãnh đạo Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ... Ðại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp góp ý của cán bộ, hội viên nông dân Thành phố vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh lần thứ XI với sự đồng thuận, thống nhất cao, thể hiện ý chí, quyết tâm của cán bộ, hội viên nông dân Thành phố “Xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế”.

Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh khóa XI gồm 37 Ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh gồm 10 đồng chí.  Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018-2023 được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028. Hai Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: đồng chí Huỳnh Thị Kim Xuyến và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 07 đồng chí.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh gồm 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội thống nhất 18 chỉ tiêu, 6 Đề án, 3 công trình và 2 chương trình nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cụ thể: Có 100% cán bộ Hội, hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và Chi hội trưởng Chi hội nông dân được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nghiệp vụ công tác Hội; Kết nạp từ 7.000 hội viên nông dân mới trở lên.

Thành lập mới 30 chi Hội Nông dân nghề nghiệp và 200 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Phấn đấu bồi dưỡng, tạo nguồn 500 hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và có ít nhất 150 hội viên ưu tú được kết nạp Đảng; Có 100% chi Hội đảm bảo quỹ hoạt động của Hội…

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Lương Quốc Đoàn cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành mới. (Ảnh: Web Thành ủy)

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà các cấp Hội và hội viên nông dân TP đạt được trong nhiệm kỳ X.

“Định hướng của TP trong thời gian tới là tập trung huy động mạnh mẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chuyển đổi sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị. Xây dựng NTM theo hướng văn minh, hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đi đôi với việc chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.”-đồng chí Nguyễn Văn Nên phân tích. 

Để thực hiện những mục tiêu trên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh quan tâm thực hiện một số nội dung. Đó là, cần phải đổi mới phương thức hoạt động nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp nông dân; đa dạng hóa sinh hoạt chi hội, tổ hội nghề nghiệp; chú ý phát triển hội viên mới là trí thức, nhà khoa học, chuyên gia. Đổi mới công tác truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong ứng dụng công nghệ từ sản phẩm sản xuất đến chế biến, phân phối, tiêu thụ sản phẩm; tích hợp giữa chuỗi giá trị - chuỗi cung ứng. Đặc biệt, bằng nhiều biện pháp truyền tải được đến người nông dân tư duy chuyển đổi từ mô hình truyền thống “Khai thác - chế biến – sử dụng – vứt bỏ” sang mô hình “Khai thác - sản xuất -  sử dụng - tái sử dụng - tái chế”.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa XI cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Họ cần được sự chia sẻ, hỗ trợ, trợ cấp thường xuyên, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu Bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ Hội cần chủ động rèn luyện phẩm chất, năng lực, tư duy đổi mới, dám đột phát; có bản lĩnh, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời cũng yêu cầu hội viên nông dân cần tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tham gia thực hiện tốt chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chương trình phát triển giống cây, giống con và phát triển sản phẩm OCOP của TP…

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân kêu gọi tất cả cán bộ, hội viên nông dân Thành phố hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùngnhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các công trình, hoạt động mang dấu ấn của tổ chức Hội chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 –30/4/2025) và kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 –02/7/2026).

Nhân dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh cấp vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân là 225 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Hội Nông dân TPHCM; Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ Thi đua và tặng Bằng khen cho Hội Nông dân TP; UBND TP tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 47 cá nhân, nhân Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028./..

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực