Đồng chí Nguyễn Văn Lộc trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa X

Thứ năm, 18/05/2023 20:47
(ĐCSVN) - Với số phiếu tán thành là 62/62 đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ 91,18% so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương (68 đại biểu), đồng chí Nguyễn Văn Lộc đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lãnh đạo tỉnh trao tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Mai Xuân) 

Ngày 18-5, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X đã tiến hành công tác nhân sự kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh. 

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Theo đó, các đại biểu đã tiến hành bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc thực hiện bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X được thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy trình. Nhân sự được giới thiệu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh đã được Ban Bí thư Trung ương xem xét, thống nhất cao, bảo đảm là người có năng lực, uy tín, kinh qua nhiều vị trí ở các ngành, địa phương và có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, am hiểu sâu sắc tình hình của tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.  

Với số phiếu tán thành là 62/62 đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ 91,18% so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh (68 đại biểu), đồng chí Nguyễn Văn Lộc đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc sinh ngày 6-11-1966 tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; vào Đảng chính thức ngày 29-7-1988; trình độ học vấn 12/12; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Xây dựng Đảng; Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp; Trình độ chính trị: Cao cấp. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Lộc khẳng định, với ý thức, trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri, nhân dân trong tỉnh, đồng chí sẽ nỗ lực không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn; giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, người đại biểu HĐND tỉnh; tiếp tục học hỏi một cách cầu thị, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mới. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các thế hệ tiền nhiệm, đồng chí sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, cùng với các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên mọi lĩnh vực công tác, khẳng định vị trí, vai trò của HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự quan tâm, góp ý của các bậc lão thành cách mạng, của các thế hệ lãnh đạo tỉnh tiền nhiệm; sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh, để HĐND tỉnh cùng với UBND các cấp hoạt động ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2026./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực